Đức kéo dài lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Chính phủ Đức tuyên bố sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu vũ khí với Saudi Arabia đến ít nhất là cuối tháng 3/2019.

Phát biểu trước báo giới chiều ngày 6/3 tại thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết quyết định gia hạn việc đơn phương cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia được chính phủ Đức đưa ra sau khi xem xét kỹ những diễn biến mới đây tại Yemen.

Theo chính phủ Đức, chính quyền Saudi Arabia vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến đẫm máu hiện đang diễn ra tại Yemen. Vì thế, theo ông Maas, lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia sẽ được duy trì ít nhất đến cuối tháng này.

Binh sĩ Saudi Arabia và trang thiết bị quân sự chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lệnh cấm này đồng nghĩa với việc không có công ty quốc phòng nào của Đức nhận được giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia đến hết tháng này, đồng thời các công ty đã có giấy phép trước đó cũng không được phép thực hiện hợp đồng.

Quan điểm cứng rắn này được chính phủ Đức đưa ra vào tháng 11/2018 nhằm mục đích trừng phạt Saudi Arabia sau các cáo buộc về việc sát hại nhà báo Khasoghi và về vai trò của Saudi Arabia trong cuộc nội chiến tại Yemen.

Tuy nhiên, lệnh cấm của Đức trong thời gian gần đây gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của hai đồng minh châu Âu là Pháp và Anh, do lệnh cấm của Đức ảnh hưởng đến các hợp đồng lớn trị giá đến gần 13 tỷ euro mà các nước này ký với Saudi Arabia, trong đó có hợp đồng bán 48 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon và các máy bay dân dụng của tập đoàn Airbus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái tử Saudi Arabia lên tiếng về thương vụ mua lại MU
Thái tử Saudi Arabia lên tiếng về thương vụ mua lại MU

VOV.VN - Đứng trước tin đồn bỏ ra 3,8 tỷ bảng Anh để mua lại MU, Thái tử Mohammed Bin Salman đã đăng đàn phủ nhận thông tin này.

Thái tử Saudi Arabia lên tiếng về thương vụ mua lại MU

Thái tử Saudi Arabia lên tiếng về thương vụ mua lại MU

VOV.VN - Đứng trước tin đồn bỏ ra 3,8 tỷ bảng Anh để mua lại MU, Thái tử Mohammed Bin Salman đã đăng đàn phủ nhận thông tin này.

Saudi Arabia chỉ định Công chúa Reema làm Đại sứ tại Mỹ
Saudi Arabia chỉ định Công chúa Reema làm Đại sứ tại Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đã chỉ định Công chúa Reema làm đại sứ tiếp theo của vương quốc này tại Mỹ.

Saudi Arabia chỉ định Công chúa Reema làm Đại sứ tại Mỹ

Saudi Arabia chỉ định Công chúa Reema làm Đại sứ tại Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đã chỉ định Công chúa Reema làm đại sứ tiếp theo của vương quốc này tại Mỹ.

Saudi Arabia và Nga tìm cách ổn định thị trường dầu mỏ
Saudi Arabia và Nga tìm cách ổn định thị trường dầu mỏ

Nga đã cam kết đẩy nhanh tốc độ cắt giảm sản lượng khai thác để ổn định giá dầu mỏ sau khi phía Saudi Arabia cho rằng tốc độ này đang quá chậm.

Saudi Arabia và Nga tìm cách ổn định thị trường dầu mỏ

Saudi Arabia và Nga tìm cách ổn định thị trường dầu mỏ

Nga đã cam kết đẩy nhanh tốc độ cắt giảm sản lượng khai thác để ổn định giá dầu mỏ sau khi phía Saudi Arabia cho rằng tốc độ này đang quá chậm.

Saudi Arabia: Cơ hội đầu tư vào Ấn Độ hơn 100 tỷ USD
Saudi Arabia: Cơ hội đầu tư vào Ấn Độ hơn 100 tỷ USD

VOV.VN - Chuyến thăm của Thái tử Saudi Arabia tới Ấn Độ đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Saudi Arabia: Cơ hội đầu tư vào Ấn Độ hơn 100 tỷ USD

Saudi Arabia: Cơ hội đầu tư vào Ấn Độ hơn 100 tỷ USD

VOV.VN - Chuyến thăm của Thái tử Saudi Arabia tới Ấn Độ đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Saudi Arabia: Còn quá sớm để mở lại đại sứ quán tại Syria
Saudi Arabia: Còn quá sớm để mở lại đại sứ quán tại Syria

VOV.VN - Việc mở lại sứ quán tại Syria còn phụ thuộc vào những tiến bộ đạt được trong tiến trình chính trị và viêc này còn quá sớm để thực hiện.

Saudi Arabia: Còn quá sớm để mở lại đại sứ quán tại Syria

Saudi Arabia: Còn quá sớm để mở lại đại sứ quán tại Syria

VOV.VN - Việc mở lại sứ quán tại Syria còn phụ thuộc vào những tiến bộ đạt được trong tiến trình chính trị và viêc này còn quá sớm để thực hiện.