Đức muốn tham gia tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang ngày càng khẳng định vai trò chiến lược và thu hút sự quan tâm của thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Âu.

Tiếp sau việc công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, Đức vừa bày tỏ mong muốn được tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông. Đây là điều mà Đại sứ Đức tại Australia vừa chia sẻ với giới báo chí.

Tờ The Sydney Morning Herald của Australia dẫn lời Đại sứ Đức tại nước này, ông Thomas Fitschen khẳng định “những thứ mà chúng ta đã cho là đương nhiên trong một thời gian rất dài đang bị thử thách”.

Là một trong những bạn hàng thương mại quan trọng của khu vực với kim ngạch lên đến 700 tỷ AUD mỗi năm, Đức nhận thấy những diễn biến gần đây ở Ấn Độ-Thái Bình Dương “đang ảnh hưởng tới các lợi ích của Đức theo nhiều cách khác nhau” đồng thời, “những diễn biến này đang gióng hồi chuông cảnh báo ở nhiều nơi” trên thế giới.

Trước thực tế này, vào tháng 9 vừa qua, Đức đã ban hành chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của riêng mình. Trong khuôn khổ này, Đức sẽ thể hiện vai trò chủ động của một thành viên Liên minh châu Âu khi tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á; mở rộng hợp tác an ninh mạng với Australia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc....

Đồng thời, Đại sứ Thomas Fitschen cũng cho hay, hải quân Đức có thể sẽ ghé thăm các cảng biển và tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông.

Dẫn lời đại sứ Thomas Fitschen, tờ The Sydney Morning Herald cho biết, trong năm 2022 khi Pháp đảm nhiệm vai trò chủ tịch Liên minh châu Âu, Đức cùng với Pháp sẽ thúc đẩy tổ chức này xây dựng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đức là một trong những thành viên Liên minh Châu Âu có quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc. Kể từ khi làm Thủ tướng Đức vào năm 2005, bà Angela Merkel đã tới thăm Trung Quốc 12 lần. Đức cũng là quốc gia cung cấp nhiều mặt hàng quan trọng cho thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, thực tế đang diễn ra trong mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang để lại những bài học cho nước Đức.

Đại sứ Thomas Fitschen khẳng định, Đức sẽ đa dạng hóa quan hệ chính trị và kinh tế ở Châu Á để giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và điều này có nghĩa là ngoài Trung Quốc, Đức sẽ tìm kiếm các bạn hàng khác để mở rộng thị trường cho hàng hóa của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội
Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?
Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc
Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Dù vẫn dùng chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản có xu hướng lựa chọn ngoại giao ninja mang tính tổng hợp để ứng phó với Trung Quốc đang ngày một cứng rắn.

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Dù vẫn dùng chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản có xu hướng lựa chọn ngoại giao ninja mang tính tổng hợp để ứng phó với Trung Quốc đang ngày một cứng rắn.

Trung Quốc tận dụng lúc Mỹ lơ là để “tiến công” dồn dập vào châu Mỹ Latin
Trung Quốc tận dụng lúc Mỹ lơ là để “tiến công” dồn dập vào châu Mỹ Latin

VOV.VN - Ngày càng có nhiều dấu hiệu Mỹ khó ngăn chặn được đà mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khắp châu Mỹ Latin. Trung Quốc đã thành “diễn viên” toàn cầu...

Trung Quốc tận dụng lúc Mỹ lơ là để “tiến công” dồn dập vào châu Mỹ Latin

Trung Quốc tận dụng lúc Mỹ lơ là để “tiến công” dồn dập vào châu Mỹ Latin

VOV.VN - Ngày càng có nhiều dấu hiệu Mỹ khó ngăn chặn được đà mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khắp châu Mỹ Latin. Trung Quốc đã thành “diễn viên” toàn cầu...

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ
Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng nhóm tàu tác chiến ngày 15/10 đã trở lại Biển Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng nhóm tàu tác chiến ngày 15/10 đã trở lại Biển Đông.

Nguy hiểm rình rập nếu Philippines triển khai dân quân ở Biển Đông
Nguy hiểm rình rập nếu Philippines triển khai dân quân ở Biển Đông

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros bày tỏ lo lắng vì các ngư dân dân sự có thể sẽ bị Trung Quốc nhắm đến nếu họ được phép mang vũ khí.

Nguy hiểm rình rập nếu Philippines triển khai dân quân ở Biển Đông

Nguy hiểm rình rập nếu Philippines triển khai dân quân ở Biển Đông

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros bày tỏ lo lắng vì các ngư dân dân sự có thể sẽ bị Trung Quốc nhắm đến nếu họ được phép mang vũ khí.

Tướng Philippines: Tình hình Biển Đông vẫn đang “rất căng thẳng”
Tướng Philippines: Tình hình Biển Đông vẫn đang “rất căng thẳng”

VOV.VN - Trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày hôm qua (13/10), Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Philippines, Tướng Gilbert Gapay nhận định, tình hình Biển Đông hiện nay vẫn đang rất “căng thẳng”.

Tướng Philippines: Tình hình Biển Đông vẫn đang “rất căng thẳng”

Tướng Philippines: Tình hình Biển Đông vẫn đang “rất căng thẳng”

VOV.VN - Trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày hôm qua (13/10), Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Philippines, Tướng Gilbert Gapay nhận định, tình hình Biển Đông hiện nay vẫn đang rất “căng thẳng”.