Đức sẽ có lúc phải xem xét lại quan hệ đối tác về năng lượng với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/9 cho biết, có nhiều lý do để Đức duy trì mối quan hệ đối tác về năng lượng với Nga trong thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng, điều này có thể thay đối nếu Nga tiếp tục vi phạm những nguyên tắc cơ bản. 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đang ở thăm Berlin, bà Merkel cho biết, trong gian đoạn trung hạn và dài hạn, Đức có thể cần xem xét lại quan hệ đối tác năng lượng với Nga. 

Một cơ sở sản xuất khí đốt của Nga ở Siberia (Ảnh Reuters)

Bà Merkel nêu rõ: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga mà tôi cho rằng lợi ích của 2 bên là phải hợp tác. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét chúng ta có thể thay đổi gì trong chính sách năng lượng về trung hạn và dài hạn nếu những giá trị cơ bản tiếp tục bị bóp méo. Tôi nghĩ rằng, đặc biệt vào thời điểm này chúng ta nên kiên trì với quy định “Gói năng lượng thứ ba”, trong đó cho phép sự cạnh tranh, nhưng đồng thời chúng ta cũng chắc chắn có nhiều lý do tốt để tiếp tục hợp tác về năng lượng với Nga”. 

Liên minh châu Âu (EU) áp dụng chính sách “Gói năng lượng thứ ba” từ tháng 9/2009 trong đó quy định phân loại các tập đoàn năng lượng thành các công ty khai thác và các công ty bán năng lượng. 

Giới chức EU cho rằng điều này mở rộng cửa cho thị trường năng lượng hơn và tăng cường tính cạnh tranh hơn. 

Tuy nhiên, Nga cho rằng một số biện pháp trong “Gói năng lượng thứ ba” của EU, bao gồm việc sản xuất, cung ứng và truyền tải khí hay điện và những yêu cầu cấp giấy phép được cho là có sự phân biệt đối xử với nước thứ ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 bắt đầu giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga
G7 bắt đầu giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN -Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp bộ trưởng các nước G7 tại thủ đô Roma (Italia)…

G7 bắt đầu giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

G7 bắt đầu giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN -Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp bộ trưởng các nước G7 tại thủ đô Roma (Italia)…

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'
Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ đưa ra gói trừng phạt mới nhằm đáp trả lệnh trừng phạt bổ sung của EU và Mỹ.

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ đưa ra gói trừng phạt mới nhằm đáp trả lệnh trừng phạt bổ sung của EU và Mỹ.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine đổ lỗi cho Nga cố tình phá hoại đường ống dẫn khí đốt
Ukraine đổ lỗi cho Nga cố tình phá hoại đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Dựa trên lời khai của các nhân chứng, Bộ Nội vụ Ukraine không loại trừ khả năng đây là một vụ “khủng bố”.

Ukraine đổ lỗi cho Nga cố tình phá hoại đường ống dẫn khí đốt

Ukraine đổ lỗi cho Nga cố tình phá hoại đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Dựa trên lời khai của các nhân chứng, Bộ Nội vụ Ukraine không loại trừ khả năng đây là một vụ “khủng bố”.

Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu
Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu

VOV.VN - Mặc dù Nga phủ nhận việc cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu nhưng bài toàn năng lượng sẽ tiếp tục làm đau đầu các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu

Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu

Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu

VOV.VN - Mặc dù Nga phủ nhận việc cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu nhưng bài toàn năng lượng sẽ tiếp tục làm đau đầu các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu

Lãnh đạo Nga, Hungary bàn thảo năng lượng
Lãnh đạo Nga, Hungary bàn thảo năng lượng

(VOV) - Hungary nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng khí đốt hàng năm, trong đó chủ yếu là nhập khẩu từ Nga.

Lãnh đạo Nga, Hungary bàn thảo năng lượng

Lãnh đạo Nga, Hungary bàn thảo năng lượng

(VOV) - Hungary nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng khí đốt hàng năm, trong đó chủ yếu là nhập khẩu từ Nga.

Đức kêu gọi EU xem xét lại chính sách năng lượng
Đức kêu gọi EU xem xét lại chính sách năng lượng

VOV.VN - Bà Merkel cho rằng, EU cần phải nỗ lực hơn nữa để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Đức kêu gọi EU xem xét lại chính sách năng lượng

Đức kêu gọi EU xem xét lại chính sách năng lượng

VOV.VN - Bà Merkel cho rằng, EU cần phải nỗ lực hơn nữa để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Nga   kiện EU lên WTO về quy định năng lượng
Nga kiện EU lên WTO về quy định năng lượng

VOV.VN - Đơn khiếu nại được đưa trong bối cảnh EU đang gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga   kiện EU lên WTO về quy định năng lượng

Nga kiện EU lên WTO về quy định năng lượng

VOV.VN - Đơn khiếu nại được đưa trong bối cảnh EU đang gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt
Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt
Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine
Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Hungary và Ba Lan cũng có các đường ống dẫn khí sang Ukraine nhưng đường ống của Slovakia là đường ống có khả năng cung ứng lớn nhất trong số này.

Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine

Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Hungary và Ba Lan cũng có các đường ống dẫn khí sang Ukraine nhưng đường ống của Slovakia là đường ống có khả năng cung ứng lớn nhất trong số này.