Đức tăng quyền cho các Cơ quan tình báo trước các mối đe dọa từ nước ngoài

VOV.VN - Ngày 12/8, Chính phủ Đức thông qua dự luật cải cách sâu rộng hệ thống tình báo, nhằm ứng phó gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và các mối đe dọa hỗn hợp. Chính phủ Đức đánh giá đây là đợt sửa đổi toàn diện nhất đối với khuôn khổ pháp lý của các Cơ quan tình báo liên bang trong lịch sử nước này.

Theo kế hoạch, Cơ quan Tình báo Liên bang (BND), phụ trách tình báo đối ngoại, và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV), phụ trách an ninh trong nước, sẽ được trao thêm quyền tiếp cận các thiết bị điện tử, thu thập và phân tích dữ liệu, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý lượng thông tin lớn.

Một bước ngoặt quan trọng là các cơ quan tình báo Đức sẽ không dừng lại ở vai trò thu thập, phân tích thông tin, mà được phép chủ động hành động để ngăn chặn rủi ro. Cụ thể, khi phát hiện các cuộc tấn công mạng hay chiến dịch thao túng thông tin từ nước ngoài, BND có thể can thiệp trực tiếp vào hạ tầng công nghệ của đối phương để vô hiệu hóa ngay từ gốc.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết Đức đang trở thành mục tiêu thường xuyên của các hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và những chiến dịch bí mật nhằm gây bất ổn. Berlin  cho rằng năng lực tình báo của nước này cần được nâng lên ngang tầm với các đối tác, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thông tin do cơ quan tình báo các nước đồng minh cung cấp.

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền hạn của các Cơ quan tình báo cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ giám sát quá mức. Hiện các Dự luật vẫn cần được Quốc hội Đức xem xét và thông qua trước khi có hiệu lực.

Giới quan sát nhận định việc Chính phủ Đức tăng quyền cho các Cơ quan tình báo phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận an ninh của nước này, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp. Động thái của Berlin đánh dấu bước chuyển trục quan trọng từ thế phòng thủ, phân tích thụ động sang chủ động phát hiện, ngăn chặn và dập tắt các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tình báo Đức đưa đảng AfD vào danh sách “tổ chức cực đoan”
Tình báo Đức đưa đảng AfD vào danh sách “tổ chức cực đoan”

VOV.VN - Sau 3 năm điều tra, ngày 2/5, Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BfV) đã đưa đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đảng đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, vào danh sách các "tổ chức cực đoan".

Tình báo Đức đưa đảng AfD vào danh sách “tổ chức cực đoan”

Tình báo Đức đưa đảng AfD vào danh sách “tổ chức cực đoan”

VOV.VN - Sau 3 năm điều tra, ngày 2/5, Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BfV) đã đưa đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đảng đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, vào danh sách các "tổ chức cực đoan".

Tình báo Ukraine tiết lộ "sốc" về cỗ máy sản xuất tên lửa của Nga
Tình báo Ukraine tiết lộ "sốc" về cỗ máy sản xuất tên lửa của Nga

VOV.VN - Tình báo Ukraine cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa, với năng lực thực tế có thể vượt xa kế hoạch, trong bối cảnh Moscow gia tăng các đòn tập kích vào Kiev.

Tình báo Ukraine tiết lộ "sốc" về cỗ máy sản xuất tên lửa của Nga

Tình báo Ukraine tiết lộ "sốc" về cỗ máy sản xuất tên lửa của Nga

VOV.VN - Tình báo Ukraine cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa, với năng lực thực tế có thể vượt xa kế hoạch, trong bối cảnh Moscow gia tăng các đòn tập kích vào Kiev.

Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine
Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

VOV.VN - Mỹ hiện đã khôi phục hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine lên mức tương đương trước đây, giúp Kiev tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và cải thiện vị thế trên chiến trường.

Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

VOV.VN - Mỹ hiện đã khôi phục hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine lên mức tương đương trước đây, giúp Kiev tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và cải thiện vị thế trên chiến trường.

Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine
Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

VOV.VN - Ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, sẽ trở thành người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ngày 3/8.

Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

VOV.VN - Ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, sẽ trở thành người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ngày 3/8.

Hàn Quốc thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới
Hàn Quốc thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã hoàn tất quá trình giải thể Bộ Tư lệnh phản gián Lực lượng vũ trang và chính thức thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới là Trụ sở Phản gián quốc phòng, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng và Đội điều tra an ninh thuộc Bộ Quốc phòng để chia sẻ các chức năng phản gián truyền thống.

Hàn Quốc thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới

Hàn Quốc thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã hoàn tất quá trình giải thể Bộ Tư lệnh phản gián Lực lượng vũ trang và chính thức thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới là Trụ sở Phản gián quốc phòng, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng và Đội điều tra an ninh thuộc Bộ Quốc phòng để chia sẻ các chức năng phản gián truyền thống.