Ethiopia tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Zenawi

(VOV) -Cố Thủ tướng Zenawi là người đã đưa Ethiopia thoát khỏi nghèo đói và kiệt quệ sau nhiều năm dài chìm trong nội chiến.

Ngày 2/9, Ethiopia tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho cố Thủ tướng Meles Zenawi, người đã từ trần ngày 20/8 vừa qua sau gần 2 thập kỷ lãnh đạo Chính phủ Ethiopia.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (ngay ngưỡng cửa), đến tham dự tang lễ của cựu Thủ tướng Meles Zenawi ở Addis Ababa, Ethiopia (Ảnh: AP)

Hàng chục nghìn người Ethiopia cùng ít nhất 15 nhà lãnh đạo châu Phi đã tham gia tang lễ, tỏ lòng tôn kính đối với cố Thủ tướng Zenawi, một chỉ huy du kích trở thành một nhà cải cách kinh tế kiệt xuất của quốc gia đông Phi.

Phát biểu tại lễ tang, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh:  “Dưới sự lãnh đạo của cố Thủ tướng Zenawi, một thế hệ người Ethiopia đã được chứng kiến đất nước mình vươn lên từ đói nghèo, cơ cực, trở thành một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice khẳng định: “Cố Thủ tướng Meles Zenawi không chỉ rất lỗi lạc mà còn là nhà thương thuyết kiên định và nhà hùng biện mạnh mẽ”.    

Linh cữu của Thủ tướng Zenawi được đặt tại Nhà thờ Chúa ba ngôi Holy Trinity ở thủ đô Addis Ababa, phía sau cung điện nơi Hoàng đế nổi tiếng Ethiopia Haile Selassie yên nghỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng nổ tấn công quân sự giữa Ethiopia và Eritrea
Nguy cơ bùng nổ tấn công quân sự giữa Ethiopia và Eritrea

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon ngày 15/3, đã kêu gọi Ethiopia và Eritrea kiềm chế tối đa và giải quyết những bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình.

Nguy cơ bùng nổ tấn công quân sự giữa Ethiopia và Eritrea

Nguy cơ bùng nổ tấn công quân sự giữa Ethiopia và Eritrea

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon ngày 15/3, đã kêu gọi Ethiopia và Eritrea kiềm chế tối đa và giải quyết những bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình.

LHQ kêu gọi thế giới trợ giúp Ethiopia
LHQ kêu gọi thế giới trợ giúp Ethiopia

LHQ cho biết, Ethiopia cần hơn 234 triệu USD để đối phó với hạn hán, và nước này mới chỉ nhận được 77% trong tổng số tiền.

LHQ kêu gọi thế giới trợ giúp Ethiopia

LHQ kêu gọi thế giới trợ giúp Ethiopia

LHQ cho biết, Ethiopia cần hơn 234 triệu USD để đối phó với hạn hán, và nước này mới chỉ nhận được 77% trong tổng số tiền.

Mỹ triển khai máy bay không người lái tới Ethiopia
Mỹ triển khai máy bay không người lái tới Ethiopia

Hoạt động này là một phần trong quan hệ đối tác giữa Mỹ với Chính phủ Ethiopia nhằm thúc đẩy sự ổn định ở châu Phi

Mỹ triển khai máy bay không người lái tới Ethiopia

Mỹ triển khai máy bay không người lái tới Ethiopia

Hoạt động này là một phần trong quan hệ đối tác giữa Mỹ với Chính phủ Ethiopia nhằm thúc đẩy sự ổn định ở châu Phi