Gia tăng đối đầu giữa các phe phái đối lập tại Syria

(VOV) - Lãnh đạo Quân đội Syria Tự do (FSA) ngày 12/7 tuyên bố đang mở một mặt trận mới chống lại phe Hồi giáo cực đoan.

Đây là dấu hiệu mới nhất về cuộc huynh đệ tương tàn trong hàng ngũ phe đối lập đang chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Lời tuyên bố được đưa ra sau khi ngày 11/7, các thành viên của Tổ chức quốc gia Hồi giáo, một nhóm đối lập cứng rắn tại Syria, đã giết chết ông Kamal Hamami, thành viên Hội đồng quân sự tối cao của Quân đội Syria Tự do, một trong 30 lãnh đạo cao cấp nhất của lực lượng này.

Vụ ám sát xảy ra sau khi nhóm của ông Hamami và nhóm Nhà nước Hồi giáo tranh giành quyền kiểm soát một trạm kiểm soát chiến lược tại Latakia một vùng nông thôn phía Bắc Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động mạnh.

Một chỉ huy của Quân đội Syria Tự do cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ tàn sát. Nhưng vụ thảm sát này là một cuộc tàn sát sắc tộc. Nó khác với những gì mà chế độ của ông Bashar al-Assad đã gây ra. Đây là một sự cố nghiêm trọng.”

Mặc dù các đơn vị của Quân đội Syria Tự do, lực lượng đối lập tương đối ôn hòa tại Syria, vẫn thỉnh thoảng chiến đấu bên cạnh các nhóm chiến binh Hồi giáo như Quốc gia Hồi giáo nhưng sự mâu thuẫn, kình địch và đối đầu giữa hai thành phần này ngày một tăng lên. Các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới al-Qaeda được cho là đã gây ra một loạt vụ sát hại tướng lĩnh của các đơn vị nổi dậy ôn hòa.

Vụ giết chết ông Hamami là bằng chứng về mâu thuẫn nội bộ sâu sắc cũng như báo hiệu một cuộc huynh đệ tương tàn trong phe nổi dậy Syria. Tình cảnh này diễn ra trong lúc quân đội của Tổng thống al-Assad đang giành nhiều ưu thế trên chiến trường, còn các lực lượng đối lập thì phải chờ đợi trong vô vọng nguồn vũ khí từ phương Tây do các ủy ban của quốc hội Mỹ đang cản trở kế hoạch viện trợ cho phe đối lập Syria vì lo ngại vũ khí sẽ lọt vào tay các phần tử khủng bố Hồi giáo và quay ngược trở lại tấn công nước Mỹ.

Hiện tại, với sự hỗ trợ quân sự và tài chính từ Nga và Iran, Tổng thống Syria al-Assad đã đẩy quân nổi dậy trở lại vùng ngoại ô của thủ đô và đặt lực lượng này vào thế phòng thủ ở phía Nam trong khi các nhóm Hồi giáo cực đoan đang khẳng định quyền kiểm soát ở phía Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp lễ Ramadan
Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp lễ Ramadan

(VOV) - Lãnh đạo phe này đề nghị Tổng thống Syria tôn trọng lệnh ngừng bắn trong tháng ăn chay Ramadan.

Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp lễ Ramadan

Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp lễ Ramadan

(VOV) - Lãnh đạo phe này đề nghị Tổng thống Syria tôn trọng lệnh ngừng bắn trong tháng ăn chay Ramadan.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria
Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới
Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới

(VOV) - Bước đi nhằm chứng tỏ sự thống nhất của phe đối lập, giúp kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa từ bên ngoài.

Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới

Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới

(VOV) - Bước đi nhằm chứng tỏ sự thống nhất của phe đối lập, giúp kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa từ bên ngoài.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước
Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria
LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

Nga gửi viện trợ nhân đạo đến Syria
Nga gửi viện trợ nhân đạo đến Syria

(VOV) - Ngày 11/7, Nga đã gửi 70 tấn hàng viện trợ cho người tị nạn Palestine ở Syria.

Nga gửi viện trợ nhân đạo đến Syria

Nga gửi viện trợ nhân đạo đến Syria

(VOV) - Ngày 11/7, Nga đã gửi 70 tấn hàng viện trợ cho người tị nạn Palestine ở Syria.