Giai đoạn “nước rút” – Đàm phán hạt nhân Iran gặp thêm trở ngại?

VOV.VN - Một loạt tuyên bố được các bên đưa ra trong những ngày qua, rằng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 có thể sắp được hồi sinh, khi tiến trình đàm phán tại Vienna, Áo sắp “cán qua vạch đích”. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại cũ và mới vừa phát sinh trong giai đ

Đại diện các nước châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran (tức E3), gồm Anh, Pháp, Đức đã về nước để báo cáo bộ trưởng, khẳng định các bên đang rất gần với thỏa thuận.

Một cuộc gặp cấp bộ trưởng tại Vienna, Áo đang rất được kỳ vọng, bởi đó có thể là thời điểm các bên ký kết thỏa thuận để hồi sinh Kế hoạch Hành động chung Toàn diện, thường được gọi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Đặc phái viên Nga tham gia tiến trình đàm phán - Mikhail Ulyanov cho biết:  “Tôi tin rằng cuộc họp cấp bộ trưởng sẽ diễn ra, nhưng về thời gian vẫn chưa được quyết định. Hiện vẫn còn có một số việc cần phải sẽ được hoàn thiện trước cuộc họp này. Những vấn đề tồn đọng đó tương đối nhỏ so với tổng thể các vấn đề đã được thống nhất. Chúng ta hãy chờ xem, nhưng tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đang ở rất gần vạch đích.”

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết, các nước phương Tây đang vội vàng để đạt được thoả thuận hạt nhân, song Iran sẽ không vượt qua “lằn ranh đỏ” của mình, trong đó bao gồm các đảm bảo kinh tế cho Iran. Theo ông, chỉ khi các ranh giới đỏ của Iran được đáp ứng, ông mới sẵn sàng tới Vienna, Áo để thực hiện cuộc họp cấp bộ trưởng.

Trong số “lằn ranh đỏ” ấy, bao gồm cả việc Iran yêu cầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA phải dừng ngay các câu hỏi liên quan đến dấu vết urani được phát hiện tại các cơ sở hạt nhân cũ của Iran chưa được khai báo. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Iran ngày hôm qua, dù nhận định đã có các cuộc đàm phán hữu ích và hai bên đang tiến tới “một mối quan hệ mang tính hợp tác hơn”, song Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi thừa nhận, vẫn còn những khó khăn; và vấn đề dấu vết Urani được đặt mục tiêu giải quyết xong trước tháng 6 tới – tức vẫn cần thêm khá nhiều thời gian.

“Cho đến khi chúng tôi có tất cả năng lực và khả năng mà chúng tôi tin rằng mình cần phải có, thì hiện tại chúng tôi vẫn đang ở tình thế rất khó khăn. Nhưng, điều tôi muốn nói ở đây, là tình hình có nhiều biến chuyển. Có thể sẽ có sự dàn xếp tốt hơn. Tôi hy vọng chúng tôi đang tiến tới một mối quan hệ hợp tác hơn.”

Thêm vào đó, một trở ngại mới vừa phát sinh – đó là việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã yêu cầu một văn bản từ Mỹ, để đảm bảo rằng bất kỳ mối quan hệ thương mại-kinh tế và đầu tư nào giữa Nga và Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt Nga hiện nay, dựa theo Thỏa thuận hạt nhân. Theo một nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự, rằng các công ty của Trung Quốc đang làm ăn tại Iran sẽ không bị trừng phạt.

Theo giới phân tích, dù các bên đều muốn đảm bảo lợi ích của mình, song những vẫn đề tồn đọng cũ chưa được giải quyết, cùng các yêu cầu mới của Nga và Trung Quốc, vẫn có thể sẽ cản trở việc các bên đạt được thỏa thuận và mọi nỗ lực đàm phán trong suốt 11 tháng qua về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran có thể “xôi hỏng, bỏng không”. Tuy nhiên, thế giới luôn kỳ vọng điều ngược lại sẽ xảy ra, rằng thỏa thuận hạt nhân sẽ được hồi sinh; vùng Vịnh – Trung Đông sẽ bớt đi một căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và thị trường dầu mỏ thế giới có thể nhộn nhịp hơn với sự trở lại của nước này sau khi các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng giám đốc IAEA: IAEA và Iran đang tiến tới mối quan hệ hợp tác hơn
Tổng giám đốc IAEA: IAEA và Iran đang tiến tới mối quan hệ hợp tác hơn

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 5/3 nhận định, Iran và IAEA đã có "các cuộc đàm phán hữu ích" và hai bên đang tiến tới "một mối quan hệ mang tính hợp tác hơn".

Tổng giám đốc IAEA: IAEA và Iran đang tiến tới mối quan hệ hợp tác hơn

Tổng giám đốc IAEA: IAEA và Iran đang tiến tới mối quan hệ hợp tác hơn

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 5/3 nhận định, Iran và IAEA đã có "các cuộc đàm phán hữu ích" và hai bên đang tiến tới "một mối quan hệ mang tính hợp tác hơn".

IAEA: Kho urani của Iran đã đạt hơn 15 lần giới hạn quy định
IAEA: Kho urani của Iran đã đạt hơn 15 lần giới hạn quy định

VOV.VN - Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc vừa cho biết kho dự trữ urani làm giàu của Iran đã đạt hơn 15 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

IAEA: Kho urani của Iran đã đạt hơn 15 lần giới hạn quy định

IAEA: Kho urani của Iran đã đạt hơn 15 lần giới hạn quy định

VOV.VN - Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc vừa cho biết kho dự trữ urani làm giàu của Iran đã đạt hơn 15 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Trưởng đoàn Iran trở lại Vienna sau tham vấn - đàm phán hạt nhân tiếp tục
Trưởng đoàn Iran trở lại Vienna sau tham vấn - đàm phán hạt nhân tiếp tục

VOV.VN - Hôm nay (28/2), các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được nối lại, ngay khi Trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Bagheri trở lại Vienna sau một thời gian về nước tham vấn. 

Trưởng đoàn Iran trở lại Vienna sau tham vấn - đàm phán hạt nhân tiếp tục

Trưởng đoàn Iran trở lại Vienna sau tham vấn - đàm phán hạt nhân tiếp tục

VOV.VN - Hôm nay (28/2), các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được nối lại, ngay khi Trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Bagheri trở lại Vienna sau một thời gian về nước tham vấn. 

Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?
Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, nếu cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này thì đó sẽ là thảm họa lớn đối với Iran và nước này ý thức rõ điều đó.

Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?

Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, nếu cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này thì đó sẽ là thảm họa lớn đối với Iran và nước này ý thức rõ điều đó.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran
Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?
Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria
Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ
Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...