Giải tán biểu tình trước sứ quán Mỹ ở Ai Cập

(VOV) -Người biểu tình đã tập trung tại đây trong suốt mấy ngày qua để phản đối bộ phim bôi nhọ đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamet.

Cảnh sát chống bạo loạn Ai Cập trong hai ngày cuối tuần đã giải tán và bắt hàng trăm người biểu tình tại quảng trường trung tâm gần sứ quán Mỹ.

Người biểu tình đã tập trung tại đây trong suốt mấy ngày qua để phản đối bộ phim bôi nhọ đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamet.

Chiến dịch giải tán biểu tình của cảnh sát đã được nhiều người dân địa phương ủng hộ bởi các cuộc đụng độ vừa qua đã làm tình hình an ninh trở nên xấu đi và làm cản trở sinh hoạt cũng như các hoạt động thương mại trong khu vực.

Cảnh sát cho biết, hơn 200 kẻ gây rối đã bị bắt và hơn 50 người đã bị tạm giam chờ xét xử do tham gia vào các cuộc đụng độ gần sứ quán Mỹ.

Hơn 250 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ từ thứ 3 tuần trước khi người biểu tình trèo tường vào sứ quán Mỹ và xé cờ nước này.

Người biểu tình kêu gọi trục xuất Đại sứ Mỹ tại Ai Cập để phản đối bộ phim được cho là được sản xuất tại California.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trước đó đã yêu cầu Chính phủ Ai Cập đảm bảo an ninh cho các nhân viên sứ quán tại Cairo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo
Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo

(VOV) - Bộ phim gây tranh cãi được sản xuất tại Mỹ có thể làm bùng phát làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo.

Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo

Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo

(VOV) - Bộ phim gây tranh cãi được sản xuất tại Mỹ có thể làm bùng phát làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo.

Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công
Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công

(VOV) - Ngoại trưởng Đức cho rằng không thể biến làn sóng biểu tình trong thế giới Hồi giáo thành bạo lực.

Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công

Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công

(VOV) - Ngoại trưởng Đức cho rằng không thể biến làn sóng biểu tình trong thế giới Hồi giáo thành bạo lực.

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi
Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi

(VOV) - Lực lượng Al Qaeda ở bán đảo Arab chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi

(VOV) - Lực lượng Al Qaeda ở bán đảo Arab chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi
Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Al- Qaeda bán đảo Arab kích động tấn công giới ngoại giao Mỹ
Al- Qaeda bán đảo Arab kích động tấn công giới ngoại giao Mỹ

(VOV) - Hiện Mỹ coi chi nhánh al- Qaeda tại bán đảo Arab là nguy hiểm nhất trong mạng lưới do trùm khủng bố bin Laden thành lập.

Al- Qaeda bán đảo Arab kích động tấn công giới ngoại giao Mỹ

Al- Qaeda bán đảo Arab kích động tấn công giới ngoại giao Mỹ

(VOV) - Hiện Mỹ coi chi nhánh al- Qaeda tại bán đảo Arab là nguy hiểm nhất trong mạng lưới do trùm khủng bố bin Laden thành lập.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo
Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

(VOV) - Bộ phim đã xúc phạm đến nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed và gây ra các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước.

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

(VOV) - Bộ phim đã xúc phạm đến nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed và gây ra các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước.

Sudan không cho thủy quân lục chiến Mỹ nhập cảnh
Sudan không cho thủy quân lục chiến Mỹ nhập cảnh

(VOV) - Bộ Ngoại giao cho Sudan rằng nước này hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ tất cả các cơ quan ngoại giao ở Khartoum.

Sudan không cho thủy quân lục chiến Mỹ nhập cảnh

Sudan không cho thủy quân lục chiến Mỹ nhập cảnh

(VOV) - Bộ Ngoại giao cho Sudan rằng nước này hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ tất cả các cơ quan ngoại giao ở Khartoum.