Hàn Quốc cấm các chương trình trao đổi dân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho rằng, giờ không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán về vấn đề đối thoại và hợp tác giữa hai bên.

Chính phủ Hàn Quốc vừa cấm tất cả các chương trình trao đổi dân sự với CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng trước và phóng vệ tinh hôm 7/2 vừa qua.

Khu công nghiệp Kaesong - biểu tượng hợp tác liên Triều tạm thời bị đóng cửa vì căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức của Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này đã từ chối 17 đơn từ đối với các cuộc tiếp xúc cá nhân giữa hai miền Triều Tiên, trong đó có các chuyến đi xuyên biên giới hoặc vận chuyển nguyên vật liệu tới CHDCND Triều Tiên.

Theo vị quan chức này, giờ không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán về vấn đề đối thoại và hợp tác giữa hai bên, bởi các vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh của Triều Tiên đang gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Hôm 6/1, CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (hay còn gọi là bom H). Khoảng 1 tháng sau, nước này tiếp tục tiến hành vụ phóng vệ tinh mà theo Hàn Quốc và Mỹ thì đây có thể là vỏ bọc của một vụ thử tên lửa tầm xa.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ thống nhất Hàn Quốc đã quyết định ngừng các cuộc tiếp xúc cá nhân giữa hai miền Triều Tiên và các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/2 đã bày tỏ hy vọng tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ sớm được giải quyết.

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/2 đã bày tỏ hy vọng tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ sớm được giải quyết.

Mỹ kỳ vọng Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên
Mỹ kỳ vọng Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của nước này trong thời gian qua.

Mỹ kỳ vọng Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

Mỹ kỳ vọng Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của nước này trong thời gian qua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị nghiên cứu phóng thêm vệ tinh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị nghiên cứu phóng thêm vệ tinh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị phóng thêm vệ tinh sau khi Bình Nhưỡng từng thực hiện một vụ phóng vào ngày 7/2 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị nghiên cứu phóng thêm vệ tinh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị nghiên cứu phóng thêm vệ tinh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị phóng thêm vệ tinh sau khi Bình Nhưỡng từng thực hiện một vụ phóng vào ngày 7/2 vừa qua.

Nhật Bản gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề công dân bị bắt cóc
Nhật Bản gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề công dân bị bắt cóc

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố ngừng điều tra về số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại nước này là “không thể chấp nhận được”.

Nhật Bản gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề công dân bị bắt cóc

Nhật Bản gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề công dân bị bắt cóc

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố ngừng điều tra về số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại nước này là “không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Hàn Quốc: Giờ là lúc phải “chơi rắn” với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc: Giờ là lúc phải “chơi rắn” với Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Park Geun-Hye ngày 16/2 tuyên bố, Hàn Quốc sẽ đáp trả một cách không khoan nhượng vào những hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc: Giờ là lúc phải “chơi rắn” với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc: Giờ là lúc phải “chơi rắn” với Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Park Geun-Hye ngày 16/2 tuyên bố, Hàn Quốc sẽ đáp trả một cách không khoan nhượng vào những hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí
Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

VOV.VN - Theo Hàn Quốc, Triều Tiên dùng tới 70% số tiền lương và phí thu tại khu công nghiệp Kaesong để đầu tư vào chương trình vũ khí của nước này.

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

VOV.VN - Theo Hàn Quốc, Triều Tiên dùng tới 70% số tiền lương và phí thu tại khu công nghiệp Kaesong để đầu tư vào chương trình vũ khí của nước này.