Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/2 đã bày tỏ hy vọng tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ sớm được giải quyết.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai hệ thống chống tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng, hệ thống này vượt quá nhu cầu phòng vệ tại đây, đồng thời làm hằn sâu những căng thẳng tại khu vực châu Á.

Trung Quốc cũng phản đối việc sử dụng vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên làm ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Khu công nghiệp chung Kaesong giữa hai miền Triều Tiên. (Ảnh minh họa: AP).

Ông Hồng Lỗi cũng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như cam kết giải quyết các vấn đề có liên quan thông qua đối thoại và đàm phán.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang diễn biến căng thẳng, sau vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, nguyên nhân dẫn đến việc khu công nghiệp chung Kaesong giữa hai miền Triều Tiên bị đóng cửa hồi tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong
Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong. 

Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong. 

 Hàn Quốc cắt đứt nguồn điện, nước tại khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc cắt đứt nguồn điện, nước tại khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Ngày 12/2, giới chức Hàn Quốc quyết định cắt đứt hoàn toàn nguồn điện, nước cung cấp cho khu công nghiệp Kaesong.

 Hàn Quốc cắt đứt nguồn điện, nước tại khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc cắt đứt nguồn điện, nước tại khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Ngày 12/2, giới chức Hàn Quốc quyết định cắt đứt hoàn toàn nguồn điện, nước cung cấp cho khu công nghiệp Kaesong.

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong
Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Thế giới 24h: Hàn-Triều đối đầu gay gắt về biểu tượng hòa giải Kaesong
Thế giới 24h: Hàn-Triều đối đầu gay gắt về biểu tượng hòa giải Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến KCN chung Kaesong- biểu tượng hòa giải liên Triều.

Thế giới 24h: Hàn-Triều đối đầu gay gắt về biểu tượng hòa giải Kaesong

Thế giới 24h: Hàn-Triều đối đầu gay gắt về biểu tượng hòa giải Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến KCN chung Kaesong- biểu tượng hòa giải liên Triều.

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí
Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

VOV.VN - Theo Hàn Quốc, Triều Tiên dùng tới 70% số tiền lương và phí thu tại khu công nghiệp Kaesong để đầu tư vào chương trình vũ khí của nước này.

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

VOV.VN - Theo Hàn Quốc, Triều Tiên dùng tới 70% số tiền lương và phí thu tại khu công nghiệp Kaesong để đầu tư vào chương trình vũ khí của nước này.