Hàn Quốc: Đã đến lúc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định đã đến lúc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và họ sẽ nỗ lực gia tăng trừng phạt đối với nước này.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 27/6 khẳng định, hiện đã đến thời điểm quan trọng để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, tuyên bố sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong đối thoại liên Triều.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng rằng vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và những thay đổi trong thái độ của nước này đang là những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực nhằm thay đổi những tính toán của Triều Tiên thông qua việc gây sức ép cùng các lệnh trừng phạt. Bộ này cho biết thêm, nếu một cuộc đối thoại liên Triều được tổ chức, thì đàm phán phải là công cụ hướng tới những thay đổi, bao gồm cả nghĩa vụ giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên phải chứng tỏ nỗ lực phi hạt nhân hóa và có những thay đổi thực sự thông qua các hành động cụ thể. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran
Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran

(VOV) -Bình luận được đưa ra 1 ngày sau khi IAEA công bố, 180 máy li tâm hiện đại IR-2m và vỏ máy ly tâm rỗng được lắp đặt

Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran

Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran

(VOV) -Bình luận được đưa ra 1 ngày sau khi IAEA công bố, 180 máy li tâm hiện đại IR-2m và vỏ máy ly tâm rỗng được lắp đặt

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên
Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga vừa bày tỏ sự phản đối đối với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga vừa bày tỏ sự phản đối đối với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên
Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 5/6 cảnh báo, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc.

Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 5/6 cảnh báo, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc.