Hàn Quốc trục vớt được mảnh vỡ tên lửa, Nhật Bản phê phán Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản phê phán việc Triều Tiên phóng tên lửa vào chiều nay (9/11) còn Hàn Quốc trục vớt được mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía vùng biển phía Đông của Hàn Quốc vào chiều nay (9/11). 

Tiếp nhận thông tin này, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong buổi họp báo chiều 9/11 phê phán mạnh mẽ hành vi khiêu khích liên tục của Triều Tiên, đồng thời chỉ đạo các cơ quan kiên quan tiến hành thu thập thông tin, phân tích, cung cấp thông tin nhanh và chính xác cho người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy bay và tàu thuyền. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc có những biện pháp ứng phó thích hợp.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/11 cho biết đã tiến hành trục vớt mảnh vỡ tên lửa mà Triều Tiên phóng vào ngày 2/11, rơi xuống vùng biển thuộc ranh giới quân sự liên Triều trên biển. Mảnh vỡ này dài 3m, rộng khoảng 2m, xét tới các đặc điểm và hình dạng, quân đội nhận định đây là tên lửa SA-5 của Triều Tiên.

Tên lửa SA-5 là tên lửa đất đối không được sản xuất lần đầu vào những năm 1960 tại các nước thuộc Liên Xô cũ. Tầm bắn tối đa của tên lửa là 300km. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định vụ phóng tên lửa SA-5 lần này của Triều Tiên rõ ràng là ý đồ khiêu khích. Quân đội Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các hành vi phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm thỏa thuận quân sự 19/9 và đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ quyết ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt
Mỹ quyết ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ quyết ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

Mỹ quyết ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích quân sự
Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích quân sự

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết, Triều Tiên sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp quân sự thực tế mang tính áp đảo đối với mọi cuộc diễn tập chống lại Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích quân sự

Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích quân sự

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết, Triều Tiên sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp quân sự thực tế mang tính áp đảo đối với mọi cuộc diễn tập chống lại Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải
Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên thực hiện các vụ phóng từ khu vực Tongrim, tỉnh Pyongyan ra vùng biển ở phía tây nước này, tức Hoàng Hải.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên thực hiện các vụ phóng từ khu vực Tongrim, tỉnh Pyongyan ra vùng biển ở phía tây nước này, tức Hoàng Hải.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên
Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển
Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển
Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải).

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải).

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga
Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chính quyền Triều Tiên ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chính quyền Triều Tiên ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga.