Hàn - Trung bàn cách nối lại đối thoại với Triều Tiên
VOV.VN - Tối 19/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Hàn Quốc Cho Hyun nhân chuyến thăm Seoul, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ hợp tác hướng tới việc nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định “với tư cách là nước láng giềng quan trọng nhất của Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.
Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã thể hiện lập trường tích cực đối với ngoại giao cấp cao, và đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nhằm tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào mùa Thu này. Liên quan vấn đề này, trả lời báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Hàn Quốc Cho Hyun về khả năng Trung Quốc có sẵn sàng làm trung gian hòa giải đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định “Đây là điều mà Triều Tiên và Mỹ nên quyết định”, nhưng đồng thời cho rằng “Mỹ cần thay đổi chính sách thù địch lâu nay đối với Triều Tiên”.
Tổng thống Donald Trump vừa bất ngờ chỉ đạo thu hẹp quy mô và rút ngắn thời gian cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” với Hàn Quốc. Điều này khiến giới quan sát nhận định thời điểm hiện tại rất thuận lợi để Trung Quốc khẳng định vai trò đối tác ổn định, đáng tin cậy tại khu vực.
Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Mỹ vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, và dường như Trung Quốc đang cẩn trọng đánh giá lập trường của Mỹ về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Theo đánh giá, Bắc Kinh dường như vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng truyền thống nhưng tích cực gia tăng tầm ảnh hưởng ngoại giao trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thắt chặt quan hệ hợp tác quân sự với các đối tác bên ngoài.
Đối với Hàn Quốc, Chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung đang đẩy mạnh chuyển dịch trọng tâm chính sách đối ngoại. Thay vì đặt điều kiện tiên quyết là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Seoul chuyển sang ưu tiên ngăn chặn sự mở rộng hạt nhân và tìm cách đàm phán chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Seoul bày tỏ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ phát huy vai trò xây dựng trong việc duy trì ổn định trong khu vực.
Xem thêm tại đây:
>> Bán đảo Triều Tiên: Từ hạ nhiệt đến thế răn đe mới
>> Hàn - Mỹ kết thúc tập trận sớm, Triều Tiên cảnh báo thực thi quyền tự vệ