Ông Trump nói nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp lại đề nghị đối thoại
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 khẳng định, đã nhận được phản hồi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về những tín hiệu đối thoại mà ông đưa ra.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump yêu cầu quân đội Mỹ giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc và gọi Triều Tiên là quốc gia “không gây đe dọa và tôn trọng”.
Quan hệ giữa ông Trump và ông Kim không còn được Nhà Trắng nhấn mạnh như trong nhiệm kỳ đầu, khi hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau trực tiếp và trao đổi thư từ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhiều lần phát tín hiệu muốn khôi phục kênh đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Khi được một phóng viên hỏi tại Phòng Bầu dục rằng tại sao nhà lãnh đạo Kim Jong-un chưa phản hồi những nỗ lực tái khởi động đối thoại, ông Trump đáp: “Ông ấy đã phản hồi”. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết.
Nhà Trắng và Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York cũng chưa đưa ra bình luận về chủ đề này.
Tín hiệu từ tuyên bố giảm tập trận
Ngày 16/8, ông Trump chỉ thị Lầu Năm Góc “giảm đáng kể” các cuộc tập trận chung với đồng minh lâu năm Hàn Quốc, viện dẫn chi phí tổ chức các cuộc tập trận cũng như việc Seoul từ chối tham gia các hoạt động chống Iran.
Triều Tiên lâu nay coi các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm vào Bình Nhưỡng.
Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên từng là một trong những điểm nhấn trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu. Hai nhà lãnh đạo đã tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh vào năm 2018 và 2019, trước khi đàm phán đổ vỡ do bất đồng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bình Nhưỡng sau đó tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trong khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế.
Năm 2025, em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, thừa nhận mối quan hệ cá nhân giữa anh trai bà và ông Trump là “không tệ”. Tuy nhiên, bà cảnh báo nếu Washington cho rằng quan hệ cá nhân có thể sử dụng để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân thì nỗ lực đó chỉ trở thành “điều vô nghĩa”.
Ngày 17/8, ông Trump vẫn khẳng định: “Ông Kim Jong-un luôn đối xử với tôi rất tôn trọng”.
“Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi”, Tổng thống Mỹ nói.
Trong khi đó, ngày 18/8 tại Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước Triều Tiên không đề cập ông Trump. Thay vào đó, hãng thông tấn nhà nước dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong thông điệp gửi người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui, cho biết Nga và Triều Tiên đang hợp tác xây dựng một “trật tự thế giới mới và công bằng”.
Triều Tiên đang giữ thế chủ động
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/8, ông Trump cho rằng các cuộc tập trận Mỹ - Hàn “không chỉ tốn kém” mà còn gửi đi một tín hiệu “hoàn toàn không phù hợp và thù địch” đối với một quốc gia mà theo ông, “chừng nào Donald J. Trump còn là Tổng thống, đã không gây đe dọa và luôn tôn trọng”.
Các chuyên gia nhận định khả năng ông Trump và ông Kim gặp lại nhau là có, dù Bình Nhưỡng hiện tỏ ra thận trọng trước những tín hiệu từ Washington. Victor Cha, người đứng đầu Chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ “chờ đợi thêm một thời gian” trước khi phản hồi rõ ràng.
Theo ông Cha, việc Tổng thống Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại trung tâm chú ý một phần có thể nhằm chuyển hướng dư luận khỏi những khó khăn mà Washington đang gặp phải trong cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông Trump rõ ràng vẫn nghiêm túc với cơ hội gặp lại ông Kim.
Chuyên gia Andrew Yeo thuộc Viện Brookings cho rằng một cuộc gặp mới cũng có lợi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo ông Yeo, lập luận cho rằng ông Kim không có lý do để gặp ông Trump vì hiện đã có Nga và Trung Quốc hậu thuẫn có thể không hoàn toàn chính xác. Ngược lại, việc gặp Tổng thống Mỹ có thể giúp ông Kim củng cố vị thế và uy tín quốc tế.
“Đối với ông Kim Jong-un, vấn đề thực sự là danh tiếng, là việc gặp lại Tổng thống Mỹ, qua đó khẳng định vị thế”, ông Yeo nhận định. Vấn đề chỉ còn là thời điểm nào có lợi nhất đối với Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Sydney Seiler, cựu quan chức tình báo quốc gia Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, cho rằng động thái mới của ông Trump không phải chưa từng có tiền lệ. Ông nhắc lại việc Tổng thống Trump từng đình chỉ cuộc tập trận quy mô lớn Người bảo vệ Tự do Ulchi năm 2018 nhằm tạo điều kiện cho đối thoại với ông Kim.
Tuy nhiên, theo ông Seiler, động thái đó khi ấy không mang lại nhiều kết quả nhưng cũng không khiến Mỹ phải trả giá quá lớn.