Hàng trăm người tị nạn Syria tại Lebanon tự nguyện hồi hương

VOV.VN - Phía Lebanon đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đàm bảo người tị nạn Syria hồi hương an toàn sáng 1/10.

Theo hãng thông tấn NNA, sáng 1/10, các gia đình Syria đã tập trung ở cửa khẩu Aboudiya và tại đây nhà chức trách Lebanon đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo họ hồi hương an toàn.

Hãng tin SANA của Syria đăng ảnh được cho là người tị nạn Syria hồi hương.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Lebanon hiện đang tiếp nhận 976.000 người tị nạn Syria trong khi chính phủ Lebanon ước tính con số trên thực tế là 1,5 triệu.

Một quan chức chính phủ Lebanon hôm qua thông báo, tính từ tháng 6 tới nay đã có 4.100 người tị nạn Syria trở về nước.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl tuyên bố, tiến trình chính trị ở Syria không thể bỏ qua vấn đề hồi hương của người tỵ nạn.

Người tị nạn Syria chờ được hồi hương sáng 1/10. (Ảnh: Daily Star)

Trong chuyến thăm Lebanon ngày 1/10, Ngoại trưởng Áo nói, không có người tị nạn Syria nào bị ép buộc về nước nhưng chính phủ Áo sẽ hỗ trợ cho những ai tình nguyện hồi hương như nước này đã từng hỗ trợ người tị nạn Bosnia sau khi chiến tranh Balkan kết thúc.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil cho rằng,  hiện chính phủ Syria đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ nên việc tổ chức cho người tị nạn Syria hồi hương là khả thi. Lebanon sẽ đảm bảo cho người tị nạn Syria hồi hương nhanh chóng, an toàn và trong danh dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện
Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn
Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib
Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

VOV.VN - Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại Idlib.

Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

VOV.VN - Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại Idlib.

Iran phóng tên lửa ồ ạt, không kích quân khủng bố ở Syria
Iran phóng tên lửa ồ ạt, không kích quân khủng bố ở Syria

VOV.VN - IRGC cho biết đã không kích quân khủng bố ở Syria, trả đũa vụ khủng bố đẫm máu ngày 22/9 vào đoàn diễu hành tại thành phố Ahvaz.

Iran phóng tên lửa ồ ạt, không kích quân khủng bố ở Syria

Iran phóng tên lửa ồ ạt, không kích quân khủng bố ở Syria

VOV.VN - IRGC cho biết đã không kích quân khủng bố ở Syria, trả đũa vụ khủng bố đẫm máu ngày 22/9 vào đoàn diễu hành tại thành phố Ahvaz.

Nga tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố ở Syria
Nga tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố ở Syria

VOV.VN - Đây là con số được thống kê sau ba năm Nga tham chiến tại Syria. Lực lượng Nga cũng mất đi 112 binh sĩ tại chiến trường Trung Đông này.

Nga tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố ở Syria

Nga tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố ở Syria

VOV.VN - Đây là con số được thống kê sau ba năm Nga tham chiến tại Syria. Lực lượng Nga cũng mất đi 112 binh sĩ tại chiến trường Trung Đông này.