Nga tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố ở Syria

VOV.VN - Đây là con số được thống kê sau ba năm Nga tham chiến tại Syria. Lực lượng Nga cũng mất đi 112 binh sĩ tại chiến trường Trung Đông này.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho biết, khoảng 100.000 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt tại Syria trong vòng ba năm kể từ Nga bắt đầu hoạt động quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Máy bay chiến đấu của Nga tại Syria. Ảnh: Skynewsaraiba

Tuyên bố của ông Viktor Bondarev đưa ra nhân dịp kỷ niệm ba năm Nga bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự tại Syria. Ông Viktor Bondarev cho biết, các lực lượng không quân Nga đã thực hiện tất cả các cuộc tấn công các mục tiêu khủng bố với mức độ chính xác cao. Trong số 100.000 kẻ khủng bố bị tiêu diệt có khoảng có 85.000 người do lực lượng không quân Nga không kích nhằm vào các kho đạn dược, thành trì và các trung tâm kiểm soát.

Các cuộc tấn công này đã hỗ trợ cho lực lượng quân đội chính phủ Syria giải phóng nhiều vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, quân đội Nga hoạt động tại Syria có 112 binh sĩ hy sinh trong 3 năm qua. Một nửa số thương vong này là do tai nạn máy bay AN-26 và IL-20. Lực lượng không quân Nga đã mất 8 máy bay, 7 trực thăng và 2 phương tiện vận tải. Tổn thất này thấp hơn nhiều so với những tổn thất của Nga trong cuộc chiến ở Afghanistan với khoảng 4.800 binh sĩ thiệt mạng, 60 xe tăng, 400 xe bọc thép, 15 máy bay và 97 trực thăng bị phá hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện
Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương
Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương

VOV.VN - Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề người ly tán của Lebanon Mouin Merhebi, tính từ tháng 6 đến nay có 4.100 người tị nạn Syria ở Lebanon trở về nước.

Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương

Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương

VOV.VN - Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề người ly tán của Lebanon Mouin Merhebi, tính từ tháng 6 đến nay có 4.100 người tị nạn Syria ở Lebanon trở về nước.

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn
Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

EU sẵn sàng cung cấp tài chính để giải giáp các nhóm phiến quân Syria
EU sẵn sàng cung cấp tài chính để giải giáp các nhóm phiến quân Syria

VOV.VN - Nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng cung cấp tài chính giải giáp các nhóm phiến quân tại Syria, để người tỵ nạn Syria có thể trở về quê hương.

EU sẵn sàng cung cấp tài chính để giải giáp các nhóm phiến quân Syria

EU sẵn sàng cung cấp tài chính để giải giáp các nhóm phiến quân Syria

VOV.VN - Nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng cung cấp tài chính giải giáp các nhóm phiến quân tại Syria, để người tỵ nạn Syria có thể trở về quê hương.