Hé lộ công nghệ laser quốc phòng Boobook sau 2 thập kỷ nghiên cứu

VOV.VN - Ngày 18/8, Australia thông báo nước này và Nhật Bản đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm hệ thống laser năng lượng cao Boobook tại Khu huấn luyện Cultana và tại cơ sở của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia (DSTG) ở Edinburgh, bang Nam Australia.

Các cuộc thử nghiệm tạo ra dữ liệu nhằm hoàn thiện thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật của Boobook trước khi chương trình chuyển sang các giai đoạn phát triển và thương mại hóa tiếp theo. Đây là chương trình đồng phát triển quốc phòng song phương đầu tiên giữa Australia và Nhật Bản.

Bước tiến trong công nghệ laser quốc phòng

Boobook là sản phẩm kết hợp hơn 20 năm nghiên cứu công nghệ laser của DSTG với năng lực về điện tử và quang học của Mitsubishi Electric Australia và Mitsubishi Electric Corporation.

Khác với một số chương trình laser năng lượng cao được phát triển chủ yếu nhằm tiêu diệt máy bay không người lái, Boobook hiện được Australia mô tả trước hết là hệ thống bảo vệ và giám sát. 

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết hệ thống có thể được triển khai tích hợp với các nền tảng trên bộ và trên biển, sử dụng công nghệ laser để phát hiện các mối đe dọa, qua đó nâng cao khả năng cảnh báo và đánh giá tình huống.

Tuy nhiên, Canberra chưa công bố những thông số quan trọng của hệ thống, bao gồm công suất chùm tia, bước sóng, tầm bắn và kiến trúc quang học. Vì vậy, chưa thể xác định đầy đủ phạm vi mục tiêu mà Boobook có thể phát hiện hoặc khả năng hoạt động trong các điều kiện tác chiến khác nhau.

Theo nhà phân tích quốc phòng Erwan Halna du Fretay tại Army Recognition, những thông tin được công bố cho thấy Boobook trước hết nên được xem là một năng lực quang học chủ động nhằm tăng cường cảnh báo, giám sát và khả năng sống sót của nền tảng, thay vì một hệ thống laser được thiết kế đơn thuần để tạo hiệu ứng phá hủy.

Việc có thể triển khai Boobook trên các nền tảng trên biển và trên đất liền có thể giúp lực lượng Australia bổ sung một phương tiện phát hiện và nhận dạng mối đe dọa bên cạnh các hệ thống cảm biến truyền thống. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa xác nhận Boobook có khả năng trực tiếp tiêu diệt tên lửa, máy bay không người lái hay các mục tiêu khác.

Đáng chú ý, chương trình đang được tiến hành song song với quá trình công nghiệp hóa năng lực quốc phòng giữa Australia và Nhật Bản. Mitsubishi Electric Australia đang đầu tư 70 triệu AUD vào một cơ sở quốc phòng mới tại Rydalmere, gần Sydney. Cơ sở này dự kiến hỗ trợ hoạt động của bộ phận quốc phòng mới và mở rộng năng lực sản xuất tại Australia.

Đối với Canberra, đây là cơ hội chuyển đổi những công nghệ được nghiên cứu và phát triển trong nước thành năng lực sản xuất quốc phòng. Trong khi đó, Mitsubishi Electric có thêm một chỗ đứng lâu dài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đánh giá chương trình Boobook có ý nghĩa đặc biệt khi đây là trường hợp đầu tiên công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản thu hút sự quan tâm của một chính phủ nước ngoài và tiến tới hợp tác phát triển quốc tế.

Sự kết nối năng lực công nghệ và công nghiệp quốc phòng

Thử nghiệm Boobook không phải một dự án riêng lẻ mà nằm trong quá trình Australia và Nhật Bản từng bước mở rộng hợp tác quốc phòng, từ nghiên cứu công nghệ, công nghiệp quốc phòng đến thử nghiệm vũ khí và các chương trình hải quân.

Một trong những lĩnh vực đang được Canberra và Tokyo thúc đẩy là việc cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp cận rộng rãi hơn các trường bắn quy mô lớn của Australia để thử nghiệm tên lửa tầm xa và tên lửa siêu thanh.

Bộ trưởng Koizumi đặc biệt đề cập khả năng Nhật Bản tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa và siêu thanh tại Australia. Bộ trưởng Richard Marles cho biết thỏa thuận được đề xuất có thể kéo dài khoảng một thập kỷ và bao gồm nhiều loại tên lửa.

Nhật Bản từng phóng tên lửa chống hạm tại Australia vào năm 2023 và tiến hành một kịch bản phóng phức tạp hơn trong cuộc tập trận Talisman Sabre năm 2025. Việc tiếp cận các trường bắn rộng lớn của Australia có thể mang lại cho Tokyo điều kiện thuận lợi hơn để thử nghiệm các hệ thống vũ khí tầm xa trong môi trường thực tế.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng đang mở rộng mạnh trong lĩnh vực hải quân. Sau khi Australia lựa chọn thiết kế tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp của Nhật Bản vào năm 2025, Tokyo đã ký thỏa thuận vào tháng 4/2026 về việc cung cấp ba tàu đầu tiên trong tổng số 11 tàu dự kiến cho Hải quân Hoàng gia Australia.

Đây là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản trong thời kỳ hậu chiến. Theo kế hoạch, chiếc tàu đầu tiên dự kiến được đưa vào biên chế Hải quân Hoàng gia Australia trước cuối thập kỷ này.

Những diễn biến trên cho thấy hợp tác quốc phòng Australia - Nhật Bản đang chuyển từ các hoạt động phối hợp và tập trận sang một mô hình có tính tích hợp cao hơn, trong đó công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ, thử nghiệm vũ khí và trang bị quân sự ngày càng gắn kết.

Thỏa thuận Tiếp cận Tương hỗ giữa hai nước có hiệu lực từ năm 2023 đã tạo khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động của lực lượng Nhật Bản tại Australia và lực lượng Australia tại Nhật Bản. Hai nước đồng thời tăng cường tập trận với Mỹ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như phòng không, phòng thủ tên lửa, hệ thống tự hành và công nghệ dưới biển.

Trong bối cảnh năng lực quân sự của Trung Quốc tiếp tục gia tăng, Triều Tiên hiện đại hóa năng lực tên lửa và các đồng minh của Mỹ tại khu vực tìm cách tăng cường khả năng tự chủ, Canberra và Tokyo đang hướng tới một quan hệ quốc phòng có mức độ liên kết sâu hơn cả về tác chiến lẫn công nghiệp.

Trong bức tranh đó, Boobook có thể chưa phải là một hệ thống vũ khí mang tính đột phá về khả năng tấn công, bởi nhiều thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ý nghĩa của Boobook có thể vượt ra ngoài một hệ thống laser quốc phòng. Với tư cách chương trình đồng phát triển quốc phòng đầu tiên giữa Australia và Nhật Bản, dự án cho thấy hai nước đang tiến thêm một bước trong việc kết nối năng lực công nghệ, sản xuất quốc phòng, thử nghiệm vũ khí, năng lực hải quân và hoạt động quân sự được kết nối thành một mạng lưới hợp tác rộng lớn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ - Hàn Quốc bất ngờ quyết định sẽ kết thúc tập trận chung sớm một tuần
Mỹ - Hàn Quốc bất ngờ quyết định sẽ kết thúc tập trận chung sớm một tuần

VOV.VN - Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang “giảm đáng kể” quy mô cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 21/8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

Mỹ - Hàn Quốc bất ngờ quyết định sẽ kết thúc tập trận chung sớm một tuần

Mỹ - Hàn Quốc bất ngờ quyết định sẽ kết thúc tập trận chung sớm một tuần

VOV.VN - Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang “giảm đáng kể” quy mô cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 21/8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

Nga phát triển UAV chuyên phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine
Nga phát triển UAV chuyên phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine

VOV.VN - Tình báo Ukraine cảnh báo, Nga có thể tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng, khí đốt và cấp nước của nước này trong mùa Thu và Đông tới. Trong đó, Moscow được cho là đã phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới có khả năng phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine.

Nga phát triển UAV chuyên phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine

Nga phát triển UAV chuyên phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine

VOV.VN - Tình báo Ukraine cảnh báo, Nga có thể tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng, khí đốt và cấp nước của nước này trong mùa Thu và Đông tới. Trong đó, Moscow được cho là đã phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới có khả năng phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine.

Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?
Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?

VOV.VN - Một số báo cáo cho biết, Mỹ đã mất khoảng 25% tổng số máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong cuộc xung đột với Iran.

Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?

Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?

VOV.VN - Một số báo cáo cho biết, Mỹ đã mất khoảng 25% tổng số máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong cuộc xung đột với Iran.