Hé lộ cuộc sống tại thành trì của phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Đoạn băng do 1 phụ nữ Syria bí mật quay được đã cho thấy những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống hà khắc ở thành phố Raqqa,thành trì của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Một người phụ nữ Syria đã dạo quanh các đường phố ở thành phố Raqqa, và ghi hình lại bằng camera giấu kín trong chiếc khăn trùm đầu của cô.

Đoạn băng ghi hình một người phụ nữ trùm khăn và đeo mạng cùng một đứa trẻ đi bộ tới một sân chơi dành cho thiếu nhi với một khẩu AK-47 đeo trên vai.

Người phụ nữ đeo khẩu AK-47 trên vai và dắt một đứa trẻ đến sân chơi (Ảnh France 2)

Trên các đường phố không hề có âm nhạc hay các hoạt động vui chơi giải trí. Các cửa hàng đóng cửa hoặc buộc phải tạm ngừng hoạt động nhiều lần một ngày để cầu nguyện.

Đó là cuộc sống tại thành phố Raqqa do IS kiểm soát qua ống kính máy quay của một người phụ nữ sống ở đó.

Thành phố phía Bắc Syria này đã nằm dưới nanh vuốt của nhóm phiến quân IS từ hơn một năm qua và đoạn băng này được một người phụ nữ Syria giấu tên thực hiện cho kênh truyền hình tin tức France 2.

Cô đồng ý giấu chiếc máy quay trong chiếc khăn trùm đầu màu đen và đi bộ quanh các đường phố của Raqqa.

Đoạn băng này đã được tường thuật bằng tiếng Pháp và phụ đề tiếng Anh cũng cho thấy hình ảnh cuộc sống thường ngày ở Raqqa: đường phố tập nập xe ô tô và xe đạp, một khu chợ với nhiều rau quả, rất nhiều người đàn ông đang vung các khẩu súng ở nơi công cộng.

Trong một cảnh quay, người phụ nữ đang quay phim đã bị một nhân viên an ninh để ý. Ông ta đã khiển trách cô gái vì ông có thể nhìn thấy mặt của cô.

Nhân viên an ninh này nói: “Cô phải chú ý che khuôn mặt của mình lại chứ. Chúa thương yêu những người phụ nữ che mặt”.

Trong khi một số người phụ nữ Raqqa đang phải chịu đau khổ dưới sự đàn áp của IS, ngày càng có nhiều người phụ nữ nước ngoài tham gia vào cộng đồng của các phần tử thánh chiến thay vì sống cùng với gia đình tại Pháp.

Ước tính có khoảng 150 phụ nữ Pháp đang sinh sống tại Syria. Theo một phóng sự của đài France 2, một cô gái đã giải thích trên điện thoại với mẹ của mình đang ở Pháp rằng, cô quyết tâm ở lại Syria.

Cô gái này nói với mẹ bằng tiếng Pháp: “Con không liều mạng đến tận đây để rồi lại quay lại Pháp. Con không muốn quay trở lại vì con đang sống tốt ở đây, mẹ ạ”.

Theo đài France 2, việc những người phụ nữ kết hôn và cùng với chồng của mình tham gia phiến quân Hồi giáo là một phần trong chiến lược tuyên truyền của tổ chức IS.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Christian Science Monitor, nhiều phụ nữ Syria mô tả cuộc sống của họ là vô cùng khó khăn dưới sự áp đặt của bộ luật hà khắc và không khoan nhượng của đạo Hồi.

Một người phụ nữ 60 tuổi từng sống ở Raqqa cho biết: “Trước thời IS, tôi có thể tự mình đi tới Đan Mạch và Beirut hay khắp đất nước Syria. Nhưng bây giờ tôi còn không thể đi tới các vùng ngoại ô của Raqqa mà không có một người đàn ông hộ tống”.

Một người phụ nữ khác nói thêm: “Điều tồi tệ nhất là việc phụ nữ ra đường với súng, lựu đạn và bom đeo trên người. Chúng tôi luôn lo lắng rằng họ có thể mất mạng vì tai nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12.000 phần tử cực đoan tại Syria đến từ nước ngoài, trong đó có Mỹ
12.000 phần tử cực đoan tại Syria đến từ nước ngoài, trong đó có Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Mỹ ước tính có hơn 100 người Mỹ đã gia nhập các nhóm khủng bố Hồi giáo, trong đó có phiến quân IS.

12.000 phần tử cực đoan tại Syria đến từ nước ngoài, trong đó có Mỹ

12.000 phần tử cực đoan tại Syria đến từ nước ngoài, trong đó có Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Mỹ ước tính có hơn 100 người Mỹ đã gia nhập các nhóm khủng bố Hồi giáo, trong đó có phiến quân IS.

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria
Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cuộc không kích vẫn còn “nóng hổi” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng là chủ đề chính trong một cuộc họp của Đại hội đồng ở trụ sở Liên Hợp Quốc.

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cuộc không kích vẫn còn “nóng hổi” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng là chủ đề chính trong một cuộc họp của Đại hội đồng ở trụ sở Liên Hợp Quốc.

Mỹ quyết ngăn chặn tay súng nước ngoài tham chiến tại Iraq và Syria
Mỹ quyết ngăn chặn tay súng nước ngoài tham chiến tại Iraq và Syria

VOV.VN -Quan chức Mỹ cho biết, hiện có khoảng 100 tay súng Mỹ đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ quyết ngăn chặn tay súng nước ngoài tham chiến tại Iraq và Syria

Mỹ quyết ngăn chặn tay súng nước ngoài tham chiến tại Iraq và Syria

VOV.VN -Quan chức Mỹ cho biết, hiện có khoảng 100 tay súng Mỹ đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo.

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?
CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

Đây là mối nghi ngờ của không chỉ người dân Iraq mà cả một số quan chức và các giáo sỹ nước này.  

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

Đây là mối nghi ngờ của không chỉ người dân Iraq mà cả một số quan chức và các giáo sỹ nước này.  

Mỹ cảnh báo đe dọa từ các tay súng cực đoan nước ngoài tại Syria
Mỹ cảnh báo đe dọa từ các tay súng cực đoan nước ngoài tại Syria

VOV.VN -Các chiến binh nước ngoài đang tham chiến tại Syriavà Iraq trước đó đã  nhiều lần lên tiếng đe dọa sẽ nhằm vào các chính phủ phương Tây

Mỹ cảnh báo đe dọa từ các tay súng cực đoan nước ngoài tại Syria

Mỹ cảnh báo đe dọa từ các tay súng cực đoan nước ngoài tại Syria

VOV.VN -Các chiến binh nước ngoài đang tham chiến tại Syriavà Iraq trước đó đã  nhiều lần lên tiếng đe dọa sẽ nhằm vào các chính phủ phương Tây

12.000 binh sỹ nước ngoài tham gia lực lượng thánh chiến tại Syria
12.000 binh sỹ nước ngoài tham gia lực lượng thánh chiến tại Syria

VOV.VN - Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Bỉ là những nước phương Tây có số lượng đáng kể công dân gia nhập lực lượng thánh chiến.

12.000 binh sỹ nước ngoài tham gia lực lượng thánh chiến tại Syria

12.000 binh sỹ nước ngoài tham gia lực lượng thánh chiến tại Syria

VOV.VN - Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Bỉ là những nước phương Tây có số lượng đáng kể công dân gia nhập lực lượng thánh chiến.

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà
Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

VOV.VN - Một số lượng lớn người tị nạn phải sinh sống trong các khu vực mở như công viên, các toà nhà xây dang dở hay các trường học.

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

VOV.VN - Một số lượng lớn người tị nạn phải sinh sống trong các khu vực mở như công viên, các toà nhà xây dang dở hay các trường học.