Nguồn gốc và ý nghĩa của lá cờ Liên Xô có nền đỏ, hình búa liềm và ngôi sao 5 cánh

VOV.VN - Cờ đỏ từng được các phong trào nổi dậy và người biểu tình từ thời xa xưa sử dụng. Cờ đỏ đặc biệt nổi bật sau Đại Cách mạng Pháp 1789. Và quốc kỳ Liên Xô cũng có màu đỏ đặc trưng đó.

Gốc gác màu đỏ trong cờ cách mạng

Theo một bộ luật của nước Pháp vào ngày 21/10/1789, “khi có dấu hiệu nền hòa bình công cộng gặp nguy hiểm, các quan chức của tòa thị chính phải tuyên bố cần đến vũ lực quân sự để khôi phục hòa bình”. Theo luật này, khi một tình trạng khẩn cấp công cộng xuất hiện, chính quyền thành phố phải treo cờ đỏ trên các cửa sổ của trụ sở quan tài phán thành phố và trên các con phố. “Khi xuất hiện cờ đỏ, tất cả các cuộc tụ họp, có vũ trang hoặc có vũ trang, đều bị coi là phạm tội và bị giải tán bằng sức mạnh quân sự”.

Vào ngày 17/7/1791, trên 50.000 người Paris tụ tập ở khu vườn lớn Champ de Mars để ký vào bản thỉnh cầu loại bỏ nhà vua Louis XVI. Cuộc tụ tập khá trật tự; tuy nhiên, Quốc hội Lập hiến đã yêu cầu Vệ quốc quân giải tán đám đông. Jean Sylvain Bailly – thị trưởng Paris khi ấy, sau đó sử dụng luật 1789 nói trên để treo cờ đỏ nhằm thông báo về tình trạng khẩn cấp. Nhưng đám đông khước từ giải tán. Xung đột xảy ra sau đó và Vệ quốc quân bắn vào đám đông, làm hơn 50 người chết và hàng trăm người bị thương.

Kể từ đó, lá cờ đỏ “nhuốm máu của các liệt sĩ” trở thành biểu tượng của người dân bị áp bức, phong trào cách mạng và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động cho các quyền lợi của mình.

Vào thế kỷ 19, cờ đỏ trở thành một biểu tượng cách mạng. Do các nhà cách mạng của thời này đều là những người XHCN và những người theo thuyết vô chính phủ, chính họ đã gắn chính nghĩa với cờ đỏ - lá cờ này thường được kéo lên trong các cuộc nổi dậy chống chính quyền.

Là cờ đỏ với dòng chữ “Tự do hay là chết” trở thành biểu tượng của những người cộng hòa trong cuộc cách mạng Pháp 1832 và 1848. Ở Nga, lần đầu tiên lá cờ đỏ được sử dụng trong một cuộc nổi dậy là vào năm 1861 ở vùng Penza, trong các cuộc bạo động chống lại cải cách giải phóng nông dân. Vào năm 1905, cờ đỏ trở thành một trong các biểu tượng của Cách mạng ở Nga.

Quá trình cờ đỏ trở thành biểu tượng cho nước Nga Xô viết

Sau khi Đế chế Nga sụp đổ, nhà nước mới ra đời dùng một lá quốc kỳ làm từ vải đỏ hình chữ nhật không có dòng chữ hay biểu tượng gì cả. Vào ngày 8/4/1918, khi phát biểu tại một cuộc họp của phái Bolshevik trong Ủy ban Chấp hành Trung ương toàn Nga (cơ quan lập pháp và hành pháp của nước Nga Xô viết thời đó), Chủ tịch Ủy ban này là Yakov Sverdlov đề xuất “lấy ngọn cờ chiến đấu của chúng ta làm quốc kỳ”.

Đề xuất trên được nhất trí thông qua. Vào ngày 14/4/1918, một sắc lệnh về Lá cờ của Cộng hòa XHCN Xô viết Liên bang Nga đã được ký. Về mặt chính thức, màu đỏ của cờ là đại diện cho cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Xô viết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm xây dựng chù nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1922, cờ đỏ trở thành quốc kỳ của quốc gia Liên Xô mới thành lập. Vào ngày 18/4/1924, thiết kế mới của quốc kỳ Liên Xô được thông qua: thêm biểu tượng búa liềm và ngôi sao 5 cánh.

Ý nghĩa của biểu tượng búa liềm

Biểu tượng búa liềm là biểu tượng chính của Liên Xô. Nó tượng trưng cho liên minh công nhân và nông dân.

Nghệ sĩ Eugene Kamzolkin (1885-1957) là người đầu tiên gợi ý sử dụng hình búa và liềm vắt chéo vào nhau để trang trí cho một quận của thành phố Moscow khi kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 vào năm 1918.

Trước đó, người ta sử dụng một biểu tượng khác để thể hiện liên minh công nông – búa và cày, nhưng biểu tượng này không phổ biến. Biểu tượng búa liềm súc tích hơn, cụ thể hơn, và có tính biểu tượng hơn. Hiến pháp Liên Xô 1924 xác lập búa liềm là một phần trong biểu tượng quốc gia của Liên Xô.

Ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho điều gì?

Ngôi sao 5 cánh trên cờ Liên Xô là một biểu tượng cho chiến thắng cuối cùng của lý tưởng cộng sản trên 5 lục địa có người sinh sống trên toàn cầu.

Ngôi sao 5 cánh lần đầu xuất hiện với tư cách một biểu tượng quân sự trong nước Nga thời Sa hoàng. Khi ấy nó được gọi là “ngôi sao Mars”, gọi nhớ về thần Mars – thần chiến tranh trong văn hóa La Mã cổ đại.

Vào ngày 1/1/1827, giới chức Nga ký ban hành luật đưa ngôi sao 5 cánh lên cầu vai của các sĩ quan và các viên tướng. Năm 1854, ngôi sao bắt đầu được sử dụng trên quai đeo vai. Sau đó, ngôi sao này với hình đại bàng 2 đầu bên trong được dùng để đánh dấu tàu hỏa và toa tàu quân sự.

Còn trong nước Nga Xô viết, ngôi sao 5 cánh là biểu tượng cho Hồng quân bảo vệ lao động thời bình (tương tự như ở La Mã cổ đại, Thần chiến tranh là người bảo vệ các nông dân).

Năm 1918, bức vẽ phù hiệu binh sĩ Hồng quân dưới hình thức một ngôi sao đỏ có hình ảnh búa và cày màu vàng ở trung tâm đã được phê chuẩn. Ngôi sao biểu tượng cho sự bảo vệ, còn búa và cày được xem như liên minh công nông. Vào thập niên 1920, ngôi sao đỏ bắt đầu được sử dụng làm biểu tượng chính thức của nhà nước. Cuối cùng vào năm 1924, ngôi sao trở thành một phần trong quốc kỳ Liên Xô và biểu tượng chính thức của Liên Xô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100
Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Nước Nga Bolshevik đã giúp hình thành Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại như thế nào?
Nước Nga Bolshevik đã giúp hình thành Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại như thế nào?

VOV.VN - Mặc dù không cùng hệ tư tưởng, nước Nga Xô viết và nước Thổ Nhĩ Kỳ của Kemal đã tạm thời liên minh với nhau trong cuộc chiến chống kẻ thù chung.

Nước Nga Bolshevik đã giúp hình thành Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại như thế nào?

Nước Nga Bolshevik đã giúp hình thành Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại như thế nào?

VOV.VN - Mặc dù không cùng hệ tư tưởng, nước Nga Xô viết và nước Thổ Nhĩ Kỳ của Kemal đã tạm thời liên minh với nhau trong cuộc chiến chống kẻ thù chung.

Phái Cộng sản Bolshevik của Nga ra đời ở London (Anh) như thế nào?
Phái Cộng sản Bolshevik của Nga ra đời ở London (Anh) như thế nào?

VOV.VN - Đại hội 2 của đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga diễn ra ở Bỉ và Anh. Tại London, đảng này phân chia thành 2 phái đối nghịch là Bolshevik và Menshevik.

Phái Cộng sản Bolshevik của Nga ra đời ở London (Anh) như thế nào?

Phái Cộng sản Bolshevik của Nga ra đời ở London (Anh) như thế nào?

VOV.VN - Đại hội 2 của đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga diễn ra ở Bỉ và Anh. Tại London, đảng này phân chia thành 2 phái đối nghịch là Bolshevik và Menshevik.

Ảnh: Biểu tượng búa liềm của các đảng cộng sản trên toàn thế giới
Ảnh: Biểu tượng búa liềm của các đảng cộng sản trên toàn thế giới

VOV.VN - Bất chấp các thăng trầm của lịch sử, đảng cộng sản vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, với biểu tượng búa liềm nổi tiếng.

Ảnh: Biểu tượng búa liềm của các đảng cộng sản trên toàn thế giới

Ảnh: Biểu tượng búa liềm của các đảng cộng sản trên toàn thế giới

VOV.VN - Bất chấp các thăng trầm của lịch sử, đảng cộng sản vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, với biểu tượng búa liềm nổi tiếng.

Ảnh: Sức sống bền bỉ của “búa liềm” tại hãng hàng không quốc gia Nga
Ảnh: Sức sống bền bỉ của “búa liềm” tại hãng hàng không quốc gia Nga

VOV.VN - Biểu tượng búa liềm của hãng hàng không Nga Aeroflot từng suýt bị xóa bỏ. Nhưng đến nay logo này vẫn trụ vững và Aeroflot là một thương hiệu mạnh.

Ảnh: Sức sống bền bỉ của “búa liềm” tại hãng hàng không quốc gia Nga

Ảnh: Sức sống bền bỉ của “búa liềm” tại hãng hàng không quốc gia Nga

VOV.VN - Biểu tượng búa liềm của hãng hàng không Nga Aeroflot từng suýt bị xóa bỏ. Nhưng đến nay logo này vẫn trụ vững và Aeroflot là một thương hiệu mạnh.

Ảnh: Các nữ tiếp viên xinh đẹp Aeroflot bên biểu tượng búa liềm
Ảnh: Các nữ tiếp viên xinh đẹp Aeroflot bên biểu tượng búa liềm

VOV.VN - Hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Nga vẫn sử dụng logo búa liềm từ thời Liên Xô. Aeroflot có đội ngũ nữ tiếp viên vô cùng xinh đẹp.

Ảnh: Các nữ tiếp viên xinh đẹp Aeroflot bên biểu tượng búa liềm

Ảnh: Các nữ tiếp viên xinh đẹp Aeroflot bên biểu tượng búa liềm

VOV.VN - Hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Nga vẫn sử dụng logo búa liềm từ thời Liên Xô. Aeroflot có đội ngũ nữ tiếp viên vô cùng xinh đẹp.

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay
Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

VOV.VN - Trái ngược với Ukraine, ở Nga hiện nay các biểu tượng cộng sản như búa liềm, quốc huy Liên Xô, tượng Lenin vẫn phổ biến và được tôn trọng.

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

VOV.VN - Trái ngược với Ukraine, ở Nga hiện nay các biểu tượng cộng sản như búa liềm, quốc huy Liên Xô, tượng Lenin vẫn phổ biến và được tôn trọng.