Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình ở Syria và Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 27/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về tình hình nhân đạo ở Syria và nghe báo cáo về của Ủy ban 1718 liên quan tới Triều Tiên.

Trong trao đổi, các thành viên Hội đồng bảo an bày tỏ đặc biệt lo ngại tác động ngày càng trầm trọng của Covid-19 đối với tình hình kinh tế-xã hội và nhân đạo tại Syria; nhấn mạnh việc cần duy trì môi trường an ninh thuận lợi nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo liên tục và không bị cản trở tới tất cả vùng miền của Syria.

Chia sẻ quan tâm của thành viên Hội đồng bảo an, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần bảo đảm tiếp cận nhân đạo đúng thời điểm, an toàn và không bị cản trở tới tất cả các khu vực tại Syria; hoan nghênh vai trò của Liên hợp quốc cùng các đối tác trong duy trì hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria. Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Syria về mọi mặt, trong đó có việc ứng phó với tác động của Covid-19, phù hợp với nhu cầu của Syria.

Chiều cùng ngày, Hội đồng bảo an cũng đã họp định kỳ để nghe báo cáo về hoạt động của Uỷ ban 1718 liên quan tới Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh chia sẻ về mối liên hệ giữa việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên với hoà bình và an ninh ở khu vực rộng lớn hơn; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và đàm phán nhằm giải quyết các khác biệt, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề này.

Đại diện Việt Nam ghi nhận nỗ lực của Ủy ban 1718 giải quyết nhanh chóng và cấp phép dài hạn hơn cho các yêu cầu hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên, trong bối cảnh ứng phó Covid-19 và giải quyết các hậu quả của thiên tai.

Đại sứ khẳng định chủ trương của Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân; khẳng định Việt Nam nghiêm túc thực hiện các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an, ủng hộ và sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực vì hoà bình và ổn định của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria
Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria

VOV.VN - Hiện Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra để xác định việc có hay không việc hai nước Triều Tiên và Syria bắt tay hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria

Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria

VOV.VN - Hiện Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra để xác định việc có hay không việc hai nước Triều Tiên và Syria bắt tay hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc nổi loạn ở Mali
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc nổi loạn ở Mali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/8 lên án cuộc nổi loạn ở Mali và kêu gọi các binh sỹ tham gia vụ việc ngay lập tức quay trở lại doanh trại.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc nổi loạn ở Mali

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc nổi loạn ở Mali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/8 lên án cuộc nổi loạn ở Mali và kêu gọi các binh sỹ tham gia vụ việc ngay lập tức quay trở lại doanh trại.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/8 đã họp thảo luận về tình hình Yemen.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/8 đã họp thảo luận về tình hình Yemen.

Thất bại tại Liên Hợp Quốc, Mỹ tính nước kiềm tỏa Iran
Thất bại tại Liên Hợp Quốc, Mỹ tính nước kiềm tỏa Iran

VOV.VN - Ông Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ khôi phục lại lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và sẽ đưa ra các động thái tiếp theo vào tuần tới.

Thất bại tại Liên Hợp Quốc, Mỹ tính nước kiềm tỏa Iran

Thất bại tại Liên Hợp Quốc, Mỹ tính nước kiềm tỏa Iran

VOV.VN - Ông Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ khôi phục lại lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và sẽ đưa ra các động thái tiếp theo vào tuần tới.