Hơn 1.000 binh lính Ukraine đầu hàng ở Mariupol sẽ được đưa tới Nga để điều tra

VOV.VN - Hơn 1.000 binh lính Ukraine đầu hàng ở Mariupol gần đây sẽ được đưa tới Nga để "điều tra", hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời một nguồn tin thực thi luật pháp cho hay ngày 8/6.

"Hơn 1.000 người từ Azovstal sẽ được đưa tới Nga. Các cơ quan thực thi luật pháp đang làm việc chặt chẽ với họ", Tass đưa tin.

Nga cũng có kế hoạch đưa một số tù nhân chiến tranh Ukraine khác tới Nga.

Theo nguồn tin này, khoảng 100 người, trong đó có lính đánh thuê nước ngoài đầu hàng ở Mariupol hiện đang ở Moscow.

Hồi cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 1.000 binh lính Ukraine đã đầu hàng sau nhiều tuần giao tranh tại nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol. Không lâu sau đó, Ủy ban Điều tra Nga cho biết sẽ chịu trách nhiệm tra hỏi các binh lính Ukraine đầu hàng được đưa khỏi Azovstal.

Các nhà chức trách Ukraine hiện chưa bình luận công khai về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine trên chiến trường Donbass
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine trên chiến trường Donbass

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trên chiến trường Donbass chưa có dấu hiệu kết thúc, các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Ukraine đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine trên chiến trường Donbass

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine trên chiến trường Donbass

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trên chiến trường Donbass chưa có dấu hiệu kết thúc, các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Ukraine đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Ba Lan bán vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine
Ba Lan bán vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan sắp ký hợp đồng quân sự lớn nhất với Ukraine trong 30 năm qua.

Ba Lan bán vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine

Ba Lan bán vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan sắp ký hợp đồng quân sự lớn nhất với Ukraine trong 30 năm qua.

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc
Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Ukraine sẽ đồng ý khôi phục xuất khẩu nông sản bằng đường biển với điều kiện Kiev được cung cấp vũ khí đối phó với mối đe dọa hàng hải và được hải quân của các nước thứ ba hỗ trợ, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết ngày 7/6.

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Ukraine sẽ đồng ý khôi phục xuất khẩu nông sản bằng đường biển với điều kiện Kiev được cung cấp vũ khí đối phó với mối đe dọa hàng hải và được hải quân của các nước thứ ba hỗ trợ, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết ngày 7/6.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, trong bối cảnh tình hình miền Đông đang rất khó khăn.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, trong bối cảnh tình hình miền Đông đang rất khó khăn.

Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine
Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mỹ và Anh đã đồng ý chuyển giao cho Ukraine về một số hệ thống tên lửa tầm trung, bất chấp những lời đe dọa và cảnh báo liên tục từ phía Nga về hậu quả của việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine

Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mỹ và Anh đã đồng ý chuyển giao cho Ukraine về một số hệ thống tên lửa tầm trung, bất chấp những lời đe dọa và cảnh báo liên tục từ phía Nga về hậu quả của việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.