Hơn 30.000 người Nhật Bản nhập viện do nắng nóng

VOV.VN - Trong tháng 8, Nhật Bản ghi nhận số người nhập viện vì nắng nóng cao kỷ lục kể từ năm 2010.

Ngày 21/9, Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết, trong tháng 8 vừa qua, trên toàn Nhật Bản có tới hơn 30.000 người phải nhập viện vì nắng nóng kéo dài, trong đó, có 20 người đã tử vong, gần 500 người bị sốc nhiệt nặng phải điều trị lâu dài.

Nhật Bản trải qua mùa Hè nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AFP

Đây cũng là tháng có số người nhập viện cao nhất được xác nhận kể từ năm 2010 đến nay tại Nhật Bản.

Theo ghi nhận, trong tháng 8 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương khác nhau của Nhật Bản liên tục vượt quá 35 độC, trong đó một số thành phố ở khu vực miền Trung như Nagoya được xác nhận nhiệt độ lần đầu tiên vượt quá 40 độC. Tại tỉnh Saitama, nhiệt độ cũng được xác nhận lần đầu tiên ở mức 41,1 độC. Đây cũng là nơi có nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay tại đất nước Mặt trời mọc.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản liên tục phải đưa ra cảnh báo đối với người dân về nguy cơ bị ốm khi nhiệt độ cao, khuyến cáo mọi người nên có biện pháp thích hợp như uống nhiều nước, tránh xa ánh nắng trực tiếp và sử dụng điều hòa.

Mùa hè năm nay tại Nhật Bản chứng kiến hiện tượng thời tiết khắc nghiệt với nắng nóng và nhiệt độ cao bất thường, trải trên diện rộng ở cả ba hòn đảo chính của Nhật Bản là Honshu, Shikoku và Kyushu. Trước đó, hồi đầu tháng 7, tại các khu vực miền trung nước này cũng xảy ra trận lụt lịch sử khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới
“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Từ người già đến trẻ em đều tìm cách giải nhiệt, chống chọi cái nắng kỷ lục.

“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Từ người già đến trẻ em đều tìm cách giải nhiệt, chống chọi cái nắng kỷ lục.

Ảnh: Người Nhật Bản oằn mình chống lại sức công phá của siêu bão Jebi
Ảnh: Người Nhật Bản oằn mình chống lại sức công phá của siêu bão Jebi

VOV.VN - Nhiều người Nhật Bản đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi bão Jebi đổ bộ vào nước này hôm 4/9 với sức tàn phá mạnh nhất trong 25 năm trở lại đây.

Ảnh: Người Nhật Bản oằn mình chống lại sức công phá của siêu bão Jebi

Ảnh: Người Nhật Bản oằn mình chống lại sức công phá của siêu bão Jebi

VOV.VN - Nhiều người Nhật Bản đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi bão Jebi đổ bộ vào nước này hôm 4/9 với sức tàn phá mạnh nhất trong 25 năm trở lại đây.

Sau siêu bão và động đất, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với rung chấn mạnh
Sau siêu bão và động đất, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với rung chấn mạnh

VOV.VN - Theo Tổng cục khí tượng Nhật Bản, các đợt rung chấn vẫn tiếp tục trong vòng 1 tuần, đặc biệt sau đó sẽ có mưa lớn, đề phòng sạt lở đất.

Sau siêu bão và động đất, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với rung chấn mạnh

Sau siêu bão và động đất, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với rung chấn mạnh

VOV.VN - Theo Tổng cục khí tượng Nhật Bản, các đợt rung chấn vẫn tiếp tục trong vòng 1 tuần, đặc biệt sau đó sẽ có mưa lớn, đề phòng sạt lở đất.

Nhật Bản “oằn mình” chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử
Nhật Bản “oằn mình” chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử

VOV.VN - Cục Khí tượng Nhật Bản lo ngại rằng nếu tình trạng nắng nóng kéo dài, số người chết có thể sẽ tăng cao hơn.

Nhật Bản “oằn mình” chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử

Nhật Bản “oằn mình” chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử

VOV.VN - Cục Khí tượng Nhật Bản lo ngại rằng nếu tình trạng nắng nóng kéo dài, số người chết có thể sẽ tăng cao hơn.