Hơn 80% học sinh cấp 3 tại Trung Quốc bị cận thị

VOV.VN - Theo kết quả điều tra cận thị ở thanh nhiếu niên và nhi đồng Trung Quốc năm 2018, tỷ lệ cận thị học đường ở nước này vẫn ở mức báo động.

Số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công cố hôm nay (29/04) cho thấy, tỉ lệ cận thị ở thanh thiếu niên và nhi đồng Trung Quốc năm 2018 ở mức 53,6%, trong đó trẻ 6 tuổi là 14,5%, học sinh tiểu học là 36%, trung học cơ sở là 71,6% và phổ thông trung học lên tới 81%. Điều đáng nói là tỷ lệ cận thị đang tăng nhanh theo năm học và cấp học.

Tỷ lệ cận thị học đường ở Trung Quốc vẫn ở mức cao. Ảnh: Sohu.

Đề cập đến nguyên nhân gây ra cận thị học đường ở nước này, ông Trương Dũng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết: "Qua theo dõi cho thấy, những tác nhân gây cận thị học đường khá nhiều, như: 67% học sinh thời gian hoạt động ngoài trời không đến 2 giờ đồng hồ, 29% không đến 1 giờ, 73% ngủ không đủ thời gian mỗi ngày, thời gian làm bài tập sau giờ học và sử dụng mắt cự ly gần quá dài, các hành vi gây hại cho mắt như sử dụng thiết bị điện tử không khoa học vẫn tồn tại phổ biến. Những nhân tố trên đóng vai trò chính gây ra cận thị, là những tác nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ cân thị trong thanh thiếu niên và nhi đồng Trung Quốc luôn ở mức cao”.

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ thực thi hàng loạt các biện pháp khắc phục tình trạng trên, như tăng cường công tác đánh giá, giám sát; tiến hành can thiệp có trọng điểm vào những khu vực tỷ lệ cận thị học đường cao và học sinh ở lứa tuổi nhỏ; tăng thời gian hoạt động ngoài trời của học sinh, điều chỉnh số lượng bài tập về nhà hợp lý, hướng dẫn phụ huynh các biện pháp phòng ngừa cận thị, làm tốt công tác dự phòng và điều trị cận thị v.v.

Được biết, Trung Quốc hiện là quốc gia có tỉ lệ thanh thiếu niên cận thị cao nhất thế giới. Dự báo, đến năm 2020, số người bị cận thị ở Trung Quốc có thể lên đến 700 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ cận thị
Tăng cường hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ cận thị

VOV.VN - Chơi ngoài trời 15 tiếng mỗi tuần và hạn chế hoạt động đòi hỏi mắt làm việc liên tục không quá 45 phút sẽ góp phần giảm nguy cơ cận thị ở trẻ.

Tăng cường hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ cận thị

Tăng cường hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ cận thị

VOV.VN - Chơi ngoài trời 15 tiếng mỗi tuần và hạn chế hoạt động đòi hỏi mắt làm việc liên tục không quá 45 phút sẽ góp phần giảm nguy cơ cận thị ở trẻ.

Trung Quốc vạch kế hoạch cụ thể kiên quyết giảm tỷ lệ trẻ em cận thị
Trung Quốc vạch kế hoạch cụ thể kiên quyết giảm tỷ lệ trẻ em cận thị

VOV.VN - Tình trạng cận thị hiện rất nặng nề trong trẻ em Trung Quốc. Nước này đã vạch kế hoạch cụ thể và quyết tâm hạ tỷ lệ trẻ em mắc chứng này. 

Trung Quốc vạch kế hoạch cụ thể kiên quyết giảm tỷ lệ trẻ em cận thị

Trung Quốc vạch kế hoạch cụ thể kiên quyết giảm tỷ lệ trẻ em cận thị

VOV.VN - Tình trạng cận thị hiện rất nặng nề trong trẻ em Trung Quốc. Nước này đã vạch kế hoạch cụ thể và quyết tâm hạ tỷ lệ trẻ em mắc chứng này. 

Ca mổ vài chục giây giúp bệnh nhân cận thị, loạn thị phục hồi thị lực
Ca mổ vài chục giây giúp bệnh nhân cận thị, loạn thị phục hồi thị lực

VOV.VN - Một ca “mổ mắt không chạm”, với thời gian tính theo giây, sẽ giúp người bệnh không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu sau phẫu thuật.

Ca mổ vài chục giây giúp bệnh nhân cận thị, loạn thị phục hồi thị lực

Ca mổ vài chục giây giúp bệnh nhân cận thị, loạn thị phục hồi thị lực

VOV.VN - Một ca “mổ mắt không chạm”, với thời gian tính theo giây, sẽ giúp người bệnh không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu sau phẫu thuật.