Hơn ngàn người tị nạn tràn vào biên giới Croatia

VOV.VN - Ngày 26/9, khoảng 1.500 người tị nạn đã tràn vào biên giới Croatia sau khi nước này cho mở cửa trở lại biên giới để đón dòng người di cư.

Từ Croatia những người di cư lại tiếp tục hành trình để đến các nước châu Âu giàu có khác.

Một người di cư đến từ Syria cho biết về tình cảnh hiện tại của mình khi vượt biên vào Croatia: “Ở đây chúng tôi không có thực phẩm, nước uống của chúng tôi cũng đã hết. Như mọi người thấy ở đây có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Nhưng tôi hy vọng mọi việc rồi sẽ ổn”. 

Người tị cố gắng kéo nhau lên tàu trong dòng người chen chúc. Ảnh chụp tại Tovarnik, Croatia ngày 20/9. (ảnh: Getty).

Hơn 40.000 người di cư, nhiều người trong số họ những người tị nạn Syria, đã vượt biên vào Croatia từ Serbia kể từ khi Hungary, quốc gia láng giềng của cả hai nước đóng cửa biên giới kể từ ngày 15/9

Trước đó hôm 25/9, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic tuyên bố, nước này sẽ sớm rút lại các biện pháp hạn chế qua biên giới đối với Serbia, trong bối cảnh bất đồng leo thang tại khu vực biên giới giữa hai nước do khủng hoảng di cư gây ra.

Tuy nhiên, ông Milanovic cảnh báo rằng ông có thể áp đặt những biện pháp hạn chế mới trong tương lai

Tuyên bố của Thủ tướng Croatia đưa ra  sau khi Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích về quyết định đóng 7 trên tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia.

Phía Serbia cho rằng quyết định của Croatia đã gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và làm Serbia tổn thất hàng triệu USD mỗi ngày.

Đáp lại hành động này, Serbia cấm tất cả xe tải mang biển số Croatia hoặc những xe chở hàng sản xuất tại Croatia đi qua cửa khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tị nạn sẽ thất vọng vì lựa chọn hành trình tới châu Âu
Người tị nạn sẽ thất vọng vì lựa chọn hành trình tới châu Âu

VOV.VN - Đức và Áo áp đặt lại quy định kiểm soát biên giới, theo đó, hàng nghìn người di cư có thể bị trả lại nước mà họ đặt chân tới đầu tiên. 

Người tị nạn sẽ thất vọng vì lựa chọn hành trình tới châu Âu

Người tị nạn sẽ thất vọng vì lựa chọn hành trình tới châu Âu

VOV.VN - Đức và Áo áp đặt lại quy định kiểm soát biên giới, theo đó, hàng nghìn người di cư có thể bị trả lại nước mà họ đặt chân tới đầu tiên. 

Dân tị nạn giành giật lên tàu khi nghe tin Hungary mở cửa biên giới
Dân tị nạn giành giật lên tàu khi nghe tin Hungary mở cửa biên giới

VOV.VN - Sau khi Hungary tuyên bố mở cửa biên giới với Serbia, 20.000 người tị nạn đã chen chân đến đến Áo chỉ trong vòng 2 ngày. 

Dân tị nạn giành giật lên tàu khi nghe tin Hungary mở cửa biên giới

Dân tị nạn giành giật lên tàu khi nghe tin Hungary mở cửa biên giới

VOV.VN - Sau khi Hungary tuyên bố mở cửa biên giới với Serbia, 20.000 người tị nạn đã chen chân đến đến Áo chỉ trong vòng 2 ngày. 

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận
Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong tiếp nhận 120.000 người tị nạn 

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong tiếp nhận 120.000 người tị nạn 

Ấn tượng qua ảnh: Một người cha tị nạn cố hết sức bế con “vượt biển“
Ấn tượng qua ảnh: Một người cha tị nạn cố hết sức bế con “vượt biển“

VOV.VN - Rất nhiều người tị nạn vẫn đang đổ về châu Âu mỗi ngày, thậm chí có những gia đình tị nạn còn mang theo cả em nhỏ trên hành trình di dân đến châu Âu.

Ấn tượng qua ảnh: Một người cha tị nạn cố hết sức bế con “vượt biển“

Ấn tượng qua ảnh: Một người cha tị nạn cố hết sức bế con “vượt biển“

VOV.VN - Rất nhiều người tị nạn vẫn đang đổ về châu Âu mỗi ngày, thậm chí có những gia đình tị nạn còn mang theo cả em nhỏ trên hành trình di dân đến châu Âu.