Huawei hạ tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2019 xuống 15%

VOV.VN - Mới đây, ông Nhiệm Chính Phi, nhà sáng lập gã khổng lồ công nghệ viễn thông của Trung Quốc - Tập đoàn Huawei đã tiết lộ mục tiêu tăng trưởng năm 2019.

Ông Nhiệm Chính Phi cho biết, mục tiêu doanh thu của Huawei trong năm nay là 125 tỷ USD, tăng khoảng 15%. Đây là con số khá khiêm tốn so với năm 2018, bởi theo dự báo tr ước đó, năm 2018, doanh thu của Huawei là 108,5 tỷ USD, tăng hơn cùng kỳ 21%.

Ông Nhiệm Chính Phi (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh tư liệu)

Lý giải về việc hạ thấp tốc độ tăng trưởng doanh thu, ông Phi thừa nhận, năm 2019, Huawei sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn từ thị trường thế giới. Nhưng ông cũng khẳng định, những gì xảy ra với ZTE sẽ không lặp lại với Huawei, bởi nhiều năm qua Tập đoàn này đã đầu tư lớn cho công tác nghiên cứu.

Nói về năm 2018 - một năm đầy sóng gió với Huawei, ông Nhiệm Chính Phi cho rằng, dù là một năm không yên ả, nhưng Huawei đã gặt hái những thành tích không tồi về nghiệp vụ 5G. Huawei đã trở thành nhà cung cấp 5G lớn nhất toàn cầu với việc xây hơn 10.000 trạm phát sóng.

Ông Phi cũng thừa nhận rất nhớ con gái và tin rằng chính nghĩa sẽ được lập lại, đồng thời chia sẻ: "Nếu người ta không muốn Huawei xuất hiện ở thị trường nào đó, chúng tôi có thể thu hẹp quy mô. Chỉ cần chúng tôi có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục nuôi được nhân viên của mình, thì tương lai vẫn đang đợi chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Na Uy cân nhắc không sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei
Na Uy cân nhắc không sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Na Uy, nước có chung mối quan ngại như Mỹ và Anh. Công nghệ của Huawei có thể được sử dụng để làm công cụ gián điệp. 

Na Uy cân nhắc không sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei

Na Uy cân nhắc không sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Na Uy, nước có chung mối quan ngại như Mỹ và Anh. Công nghệ của Huawei có thể được sử dụng để làm công cụ gián điệp. 

Giữa căng thẳng Trung Quốc-Canada, lãnh đạo cấp cao Huawei xin từ chức
Giữa căng thẳng Trung Quốc-Canada, lãnh đạo cấp cao Huawei xin từ chức

VOV.VN - Một lãnh đạo cấp cao của Huawei tại Canada tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc đang gia tăng.

Giữa căng thẳng Trung Quốc-Canada, lãnh đạo cấp cao Huawei xin từ chức

Giữa căng thẳng Trung Quốc-Canada, lãnh đạo cấp cao Huawei xin từ chức

VOV.VN - Một lãnh đạo cấp cao của Huawei tại Canada tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc đang gia tăng.

Tin tức “không vui” liên tiếp bủa vây Tập đoàn Huawei
Tin tức “không vui” liên tiếp bủa vây Tập đoàn Huawei

VOV.VN - Sóng gió lại đến với Huawei trong bối cảnh vụ Giám đốc Tài chính tập đoàn, bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt vẫn chưa được giải quyết.

Tin tức “không vui” liên tiếp bủa vây Tập đoàn Huawei

Tin tức “không vui” liên tiếp bủa vây Tập đoàn Huawei

VOV.VN - Sóng gió lại đến với Huawei trong bối cảnh vụ Giám đốc Tài chính tập đoàn, bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt vẫn chưa được giải quyết.

Một châu Âu chia rẽ nhìn từ vụ bắt giữ giám đốc kinh doanh Huawei
Một châu Âu chia rẽ nhìn từ vụ bắt giữ giám đốc kinh doanh Huawei

VOV.VN - Việc Ba Lan bắt giám đốc kinh doanh Huawei phần nào cho thấy sự chia rẽ của châu Âu trong chính sách đối với gã viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.

Một châu Âu chia rẽ nhìn từ vụ bắt giữ giám đốc kinh doanh Huawei

Một châu Âu chia rẽ nhìn từ vụ bắt giữ giám đốc kinh doanh Huawei

VOV.VN - Việc Ba Lan bắt giám đốc kinh doanh Huawei phần nào cho thấy sự chia rẽ của châu Âu trong chính sách đối với gã viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.

Huawei tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nhân viên bị bắt giữ tại Ba Lan
Huawei tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nhân viên bị bắt giữ tại Ba Lan

VOV.VN - Huawei ngày 12/1 cho biết đã kết thúc hợp đồng lao động với nhân viên tập đoàn này vừa bị bắt tại Ba Lan, với cáo buộc gián điệp.

Huawei tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nhân viên bị bắt giữ tại Ba Lan

Huawei tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nhân viên bị bắt giữ tại Ba Lan

VOV.VN - Huawei ngày 12/1 cho biết đã kết thúc hợp đồng lao động với nhân viên tập đoàn này vừa bị bắt tại Ba Lan, với cáo buộc gián điệp.