Hungary cảnh báo gửi người di cư đến Brussels để đáp trả khoản tiền phạt của EU

VOV.VN - Ngày 22/8, Hungary cho biết nước này có thể sẽ vận chuyển những người di cư xuất hiện ở biên giới thẳng đến Brussels trong trường hợp không giải quyết được tranh chấp với Liên minh châu Âu (EU) về hình phạt đối với chính sách tị nạn của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/8, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary Gulyas cho biết, các cuộc đàm phán với Ủy ban châu Âu liên quan đến mức phạt đối với chính sách tị nạn của Hungary sẽ bắt đầu vào tháng 9. Nếu các cuộc đàm phán đó thất bại, Hungary có thể sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển một chiều miễn phí đến Brussels cho mỗi người di cư.

Ông Gulyas cũng chỉ trích phán quyết vào tháng 6 vừa qua của Tòa án Công lý châu Âu yêu cầu Hungary phải nộp phạt 200 triệu euro, cộng thêm khoản tiền phạt 1 triệu euro mỗi ngày vì Thủ tướng Viktor Orban không tuân thủ phán quyết trước đó của tòa án về việc bảo vệ người xin tị nạn.

Mặc dù ông Gulyas không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của một kế hoạch như vậy, tuy nhiên ý tưởng về việc đưa người di cư đến Brussels đang khiến cho mối quan hệ giữa nước này với EU ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt khi Hungary đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của khối.

Chính phủ Hungary đã áp dụng chính sách cứng rắn đối với người nhập cảnh vào nước này kể từ khi có hơn 1 triệu người di cư đổ về châu Âu vào năm 2015. Hungary dựng hàng rào biên giới và tìm cách chặn người di cư đồng thời cũng thông qua luật buộc những người tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế phải đến Belgrade của Serbia hoặc Kiev của Ukraine để xin giấy phép du lịch tại các đại sứ quán ở đó để vào Hungary. EU đã phản đối quy định trên của Hungary và yêu cầu Tòa án Công lý châu Âu phạt Hungary vì không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của EU, vốn yêu cầu tất cả các nước thành viên phải áp dụng thủ tục chung về cấp quyền tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary đề nghị EU giải quyết việc Ukraine chặn nguồn dầu từ Nga
Hungary đề nghị EU giải quyết việc Ukraine chặn nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Phát biểu với truyền thông, Bộ trưởng ngoại giao Hungary khẳng định, Ủy ban châu Âu chưa có động thái liên quan đến việc Ukraine cấm công ty Lukoil của Nga vận chuyển dầu đến Hungary và Slovakia.

Hungary đề nghị EU giải quyết việc Ukraine chặn nguồn dầu từ Nga

Hungary đề nghị EU giải quyết việc Ukraine chặn nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Phát biểu với truyền thông, Bộ trưởng ngoại giao Hungary khẳng định, Ủy ban châu Âu chưa có động thái liên quan đến việc Ukraine cấm công ty Lukoil của Nga vận chuyển dầu đến Hungary và Slovakia.

Hungary lên tiếng sau khi nới lỏng hạn chế với công dân Nga và Belarus
Hungary lên tiếng sau khi nới lỏng hạn chế với công dân Nga và Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary vừa phản hồi các cáo buộc về rủi ro an ninh sau khi Hungary nới lỏng các hạn chế đối với công dân Nga và Belarus. Theo đó, ông khẳng định những thông tin và cáo buộc trong bức thư của các nước Bắc Âu và Baltic gửi đến EU là không có căn cứ.

Hungary lên tiếng sau khi nới lỏng hạn chế với công dân Nga và Belarus

Hungary lên tiếng sau khi nới lỏng hạn chế với công dân Nga và Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary vừa phản hồi các cáo buộc về rủi ro an ninh sau khi Hungary nới lỏng các hạn chế đối với công dân Nga và Belarus. Theo đó, ông khẳng định những thông tin và cáo buộc trong bức thư của các nước Bắc Âu và Baltic gửi đến EU là không có căn cứ.

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary
Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao và nội vụ các nước Baltic và Bắc Âu đã gửi một lá thư chung tới Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson để bày tỏ quan ngại về quyết định của Hungary mở rộng hệ thống thẻ quốc gia cho công dân Nga và Belarus.

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao và nội vụ các nước Baltic và Bắc Âu đã gửi một lá thư chung tới Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson để bày tỏ quan ngại về quyết định của Hungary mở rộng hệ thống thẻ quốc gia cho công dân Nga và Belarus.