Hungary lên tiếng sau khi nới lỏng hạn chế với công dân Nga và Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary vừa phản hồi các cáo buộc về rủi ro an ninh sau khi Hungary nới lỏng các hạn chế đối với công dân Nga và Belarus. Theo đó, ông khẳng định những thông tin và cáo buộc trong bức thư của các nước Bắc Âu và Baltic gửi đến EU là không có căn cứ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cáo buộc bức thư của các quốc gia Bắc Âu và Baltic gửi cho Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson đưa những thông tin không đúng sự thật.

Trước đó, bức thư có chữ ký của Bộ trưởng của tám nước Bắc Âu và Baltic và được gửi tới Johansson vào ngày 15/8, bày tỏ lo ngại rằng quyết định của Hungary có thể gây ra rủi ro an ninh nghiêm trọng cho tất cả các quốc gia thành viên. Không chỉ nhấn mạnh về nguy cơ an ninh, bức thư cũng đưa ra quan điểm cáo buộc có hành vi bạo lực, khiêu khích tại biên giới và lợi dụng người di cư.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Szijjarto phản đối các cáo buộc đó, cho rằng việc đưa công dân Nga và Belarus vào chương trình Thẻ quốc gia của Hungary không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh nào cho khu vực Schengen vì công dân Belarus và Nga đến Hungary vẫn buộc phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng để nhập cảnh và lưu trú tại nước này.

Hungary đã công bố thông tin chi tiết về chương trình Thẻ quốc gia vào tháng trước sau khi tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Chương trình này là hệ thống thị thực nhanh mới dành cho công dân của tám quốc gia, bao gồm Nga và Belarus, nhập cảnh vào Hungary. Budapest cho biết nhiều người nhập cảnh sẽ được tuyển dụng vào việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân theo hợp đồng với Rosatom của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary
Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao và nội vụ các nước Baltic và Bắc Âu đã gửi một lá thư chung tới Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson để bày tỏ quan ngại về quyết định của Hungary mở rộng hệ thống thẻ quốc gia cho công dân Nga và Belarus.

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao và nội vụ các nước Baltic và Bắc Âu đã gửi một lá thư chung tới Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson để bày tỏ quan ngại về quyết định của Hungary mở rộng hệ thống thẻ quốc gia cho công dân Nga và Belarus.

EU kêu gọi Hungary và Slovakia cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga
EU kêu gọi Hungary và Slovakia cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) đã thúc giục Hungary và Slovakia thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau khi hai quốc gia Trung Âu này lên tiếng yêu cầu Brussels giải quyết vấn đề Ukraine thắt chặt lệnh trừng phạt đối với nhà cung cấp công ty dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga.

EU kêu gọi Hungary và Slovakia cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

EU kêu gọi Hungary và Slovakia cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) đã thúc giục Hungary và Slovakia thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau khi hai quốc gia Trung Âu này lên tiếng yêu cầu Brussels giải quyết vấn đề Ukraine thắt chặt lệnh trừng phạt đối với nhà cung cấp công ty dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga.

Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia
Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

VOV.VN - Slovakia và Hungary hôm qua (3/8) bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của Croatia làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraine. Những nước này cho rằng Croatia không phải là quốc gia trung chuyển dầu đáng tin cậy.

Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

VOV.VN - Slovakia và Hungary hôm qua (3/8) bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của Croatia làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraine. Những nước này cho rằng Croatia không phải là quốc gia trung chuyển dầu đáng tin cậy.