Hungary hối thúc nhân viên Đại sứ quán rời khỏi Syria

(VOV) - Ngày 18/12, Hungary đề nghị các nhân viên Đại sứ quán Syria tại thủ đô Budapest phải rời khỏi nước này vào cuối năm nay.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hungary, nước này hiện đã không coi đại diện ngoại giao của Tổng thống Syria Bashar al -Assad là đại diện ngoại giao hợp pháp của Syria.

Quang cảnh tòa nhà bị phá hủy do bom ở Damascus, Syria  hôm 2/12. (ảnh: Reuters)

Tuần trước, Hungary cũng đã thông báo công nhận Liên minh Dân tộc đối lập Syria là đại diện hợp pháp duy nhất cho người dân Syria, đồng thời đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Damascus.

Đại sứ quán Hungary tại Damasus đã dừng các hoạt động từ mùng 5/12 do tình hình an ninh bất ổn tại Syria. Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/12 khuyến cáo công dân không nên đến Syria, trong khi nhiều nước cũng lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước ngoặt mới tại Syria
Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

Bước ngoặt mới tại Syria

Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo
Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

(VOV) - Động thái này cho thấy chính quyền của ông Assad vẫn kiểm soát tình hình ở thành phố lớn nhất Syria.

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

(VOV) - Động thái này cho thấy chính quyền của ông Assad vẫn kiểm soát tình hình ở thành phố lớn nhất Syria.

Syria đề xuất thành lập chính phủ liên hiệp
Syria đề xuất thành lập chính phủ liên hiệp

(VOV) - Chính quyền ông Assad coi đây là giải pháp tối ưu hiện nay song họ cũng sẵn sàng cứng rắn nếu phe đối lập không biết điểm dừng.

Syria đề xuất thành lập chính phủ liên hiệp

Syria đề xuất thành lập chính phủ liên hiệp

(VOV) - Chính quyền ông Assad coi đây là giải pháp tối ưu hiện nay song họ cũng sẵn sàng cứng rắn nếu phe đối lập không biết điểm dừng.

LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động
LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

(VOV) - Đại diện Liên Hợp Quốc phụ trách mảng nhân đạo bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nhiên liệu tại Syria.

LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

(VOV) - Đại diện Liên Hợp Quốc phụ trách mảng nhân đạo bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nhiên liệu tại Syria.