Hungary sẵn sàng thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhiều quốc gia trong đó có Hungary đang phải chứng kiến mức tăng kỷ lục của giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Hungary vừa thông báo nước này sẵn sàng thanh toán nguồn năng lượng, khi đốt bằng đồng rúp.

Trong bối cảnh Hungary đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/4, Thủ tướng Viktor Orban khẳng định Budapest sẽ thanh toán các lô hàng bằng đồng rúp nếu Nga yêu cầu. Mặc dù ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU chống lại chính phủ Nga, nhưng thủ tướng Orban cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với dầu khí là "lằn ranh đỏ" mà Hungary sẽ không vượt qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cũng cho biết, nước này sẵn sàng chi trả cho khí đốt của Nga bằng đồng rúp và nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) không có vai trò gì trong việc cung cấp khí đốt theo hợp đồng song phương giữa hai nước. Ông cũng đề nghị các lãnh đạo của Ủy ban châu Âu cần có những giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay. Trước đó, EC đã đề xuất với 27 nước EU ngừng mua than của Nga và đóng các cảng đối với tàu Nga. Tuy nhiên, một số  nước châu Âu không đồng ý với việc cấm nguồn cung từ Nga bởi lượng dầu mua từ Nga chiếm 25% và khí đốt chiếm 45% số lượng nhập khẩu hàng năm của các nước.

Hungary là một trong số ít quốc gia thành viên EU đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Moscow để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Thủ tướng Orban, người đã theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ với Moscow trong hơn một thập kỷ, đã lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp sau cuộc bầu cử vừa diễn ra, ông cũng đã cam kết duy trì an ninh năng lượng và đáp ứng tối đa nguồn cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình Hungary./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiệm kỳ thứ tư và những thách thức của Thủ tướng Hungary
Nhiệm kỳ thứ tư và những thách thức của Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Theo kết quả kiểm đếm hơn 99% phiếu bầu, đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra để bầu Quốc hội khóa mới.

Nhiệm kỳ thứ tư và những thách thức của Thủ tướng Hungary

Nhiệm kỳ thứ tư và những thách thức của Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Theo kết quả kiểm đếm hơn 99% phiếu bầu, đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra để bầu Quốc hội khóa mới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua.

Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia
Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 2/4 cho biết, các cuộc bầu cử quốc hội và trưng cầu dân ý về “bảo vệ trẻ em” đã bắt đầu tại các cơ quan đại diện nước ngoài của Hungary từ lúc 11h sáng (theo giờ địa phương).

Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 2/4 cho biết, các cuộc bầu cử quốc hội và trưng cầu dân ý về “bảo vệ trẻ em” đã bắt đầu tại các cơ quan đại diện nước ngoài của Hungary từ lúc 11h sáng (theo giờ địa phương).