Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 2 khu vực biên giới với Serbia

VOV.VN -Chính phủ Hungary đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 hạt Bacs Kiskun và Csongrad gần biên giới với Serbia do cuộc khủng hoảng người tị nạn. 

Ngày 15/9, Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hai khu vực miền nam sau khi cho đóng cửa điểm giao cắt biên giới chính với Serbia và luật cho phép bắt giữ người nhập cư trái phép có hiệu lực.

Thông tấn xã nhà nước Hungary MTI trích lời người phát ngôn của chính phủ Zoltan Kovacs nói tại cuộc họp báo cuối buổi sáng rằng chính phủ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai hạt Bacs Kiskun và Csongrad gần biên giới với Serbia do cuộc khủng hoảng người tị nạn đang có chiều hướng xấu đi. Tình trạng khẩn cấp này bắt đầu có hiệu lực vào lúc 12h30’ trưa và sẽ kéo dài trong thời gian 6 tháng.

Ngày 14/9, đã có hơn 9.000 người vượt biên giới Serbia sang Hungary trước khi nước này quyết định đóng cửa biên giới vào lúc 16h30’ (Ảnh minh họa/AFP).
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát có nhiều quyền lực hơn và mở đường cho việc triển khai quân đội tại biên giới. Cảnh sát có quyền bắt giữ người tị nạn trái phép và có thể sẽ trục xuất họ về Serbia trong vài giờ. Công dân Hungary cũng sẽ bị khởi tố nếu bị phát hiện giúp đỡ người tị nạn trong bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Cùng với việc đóng cửa điểm giao cắt chính nối Hungary với Serbia, và luật xuất nhập cảnh mới có hiệu lực ngày 15/9, chính phủ của thủ tướng Viktor Orban hy vọng sẽ ngăn được làn sóng người tị nạn vào lãnh thổ nước này từ phía Serbia một cách bất hợp pháp.

Ngày 14/9, đã có hơn 9.000 người vượt biên giới Serbia sang Hungary trước khi nước này quyết định đóng cửa biên giới vào lúc 16h30’ (giờ địa phương). Thay vào đó, chính phủ Hungary đã thiết lập một số điểm giao cắt chính thức trên biên giới với Serbia cho người tị nạn đăng ký muốn vào Hungary./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary đóng cửa biên giới, bắt người nhập cư bất hợp pháp
Hungary đóng cửa biên giới, bắt người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (13/9) tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới và bắt người nhập cư bất hợp pháp.

Hungary đóng cửa biên giới, bắt người nhập cư bất hợp pháp

Hungary đóng cửa biên giới, bắt người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (13/9) tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới và bắt người nhập cư bất hợp pháp.

Áo đóng cửa đường biên giới với Hungary để ngăn người tị nạn
Áo đóng cửa đường biên giới với Hungary để ngăn người tị nạn

VOV.VN -Áo quyết định đóng cửa một đường cao tốc chính nối liền Hungary để ngăn dòng người tị nạn sang nước này và nước láng giềng Đức.

Áo đóng cửa đường biên giới với Hungary để ngăn người tị nạn

Áo đóng cửa đường biên giới với Hungary để ngăn người tị nạn

VOV.VN -Áo quyết định đóng cửa một đường cao tốc chính nối liền Hungary để ngăn dòng người tị nạn sang nước này và nước láng giềng Đức.

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary
Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary

VOV.VN - Mỗi ngày, tại Hungary, hàng ngàn người tị nạn chen chúc nhau lên xe bus để có thể tới được nước Áo và thực hiện giấc mơ đổi đời của họ ở châu Âu. 

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary

VOV.VN - Mỗi ngày, tại Hungary, hàng ngàn người tị nạn chen chúc nhau lên xe bus để có thể tới được nước Áo và thực hiện giấc mơ đổi đời của họ ở châu Âu. 

Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới
Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới

VOV.VN -BTQP mới của Hungary Istvan Simicsko nói rằng nước này sẵn sàng triển khai 4.000 quân hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ biên giới phía nam với Serbia.

Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới

Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới

VOV.VN -BTQP mới của Hungary Istvan Simicsko nói rằng nước này sẵn sàng triển khai 4.000 quân hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ biên giới phía nam với Serbia.

Hungary đóng cửa biên giới ngăn người tỵ nạn
Hungary đóng cửa biên giới ngăn người tỵ nạn

VOV.VN - Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới EU, tự chịu trách nhiệm xử lý khủng hoảng người tỵ nạn.

Hungary đóng cửa biên giới ngăn người tỵ nạn

Hungary đóng cửa biên giới ngăn người tỵ nạn

VOV.VN - Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới EU, tự chịu trách nhiệm xử lý khủng hoảng người tỵ nạn.