Indonesia cảnh báo các trường học có thể trở thành ổ dịch Covid-19 mới

VOV.VN - Hội chữ thập đỏ Indonesia hôm qua (16/7) cảnh báo các trường học ở nước này có thể trở thành những ổ dịch Covid-19 mới.



Theo Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Indonesia Sudirman Said, mặc dù các trường học chỉ được mở cửa trở lại ở “vùng xanh an toàn” song nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong trường học vẫn hiện hữu. Điều này là bởi các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng ở một số khu vực tại Indonesia, trong khi người dân lại có phần chủ quan, lơ là hơn với dịch bệnh.

in1.jpg

Số người mắc Covid-19 liên tục gia tăng tại Indonesia. (Nguồn: Reuters)

Tuần trước, Indonesia đã phát hiện một ổ dịch Covid-19 lớn tại Trường Sĩ quan Lục quân ở Bandung, Tây Java. Tại trường này, có tới 1.262 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 991 học viên.

Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Indonesia hối thúc chính quyền các địa phương đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 trong các trường học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng để đảm bảo an toàn cho mỗi người. Theo ông, một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là tránh các đám đông.

Đầu tuần này, một số trường học nằm trong “vùng xanh an toàn” tại Indonesia đã mở cửa trở lại với các yêu cầu y tế khá nghiêm ngặt sau 4 tháng đóng của do đại dịch Covid-19. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong tuần này, trung bình mỗi ngày ở Indonesia có thêm hơn 1.700 ca mắc, tăng so với tuần trước. Đến nay, Indonesia đã ghi nhận 81.668 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.873 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ quét Indonesia: Số người chết tăng thêm, gần 70 người vẫn mất tích
Lũ quét Indonesia: Số người chết tăng thêm, gần 70 người vẫn mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng vì lũ quét ở huyện Luwu Utara, tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia) đã tăng lên 24 người, trong khi 69 người khác vẫn mất tích.

Lũ quét Indonesia: Số người chết tăng thêm, gần 70 người vẫn mất tích

Lũ quét Indonesia: Số người chết tăng thêm, gần 70 người vẫn mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng vì lũ quét ở huyện Luwu Utara, tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia) đã tăng lên 24 người, trong khi 69 người khác vẫn mất tích.

Lập trường của Mỹ về Biển Đông: Philippines ủng hộ, Indonesia cho là hợp lý
Lập trường của Mỹ về Biển Đông: Philippines ủng hộ, Indonesia cho là hợp lý

VOV.VN - Philippines và Indonesia đã có phản ứng sau khi sau khi Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố về "Lập trường của Mỹ với các yêu sách hàng hải ở Biển Đông".

Lập trường của Mỹ về Biển Đông: Philippines ủng hộ, Indonesia cho là hợp lý

Lập trường của Mỹ về Biển Đông: Philippines ủng hộ, Indonesia cho là hợp lý

VOV.VN - Philippines và Indonesia đã có phản ứng sau khi sau khi Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố về "Lập trường của Mỹ với các yêu sách hàng hải ở Biển Đông".

Indonesia mở cửa các trường học trong “vùng xanh an toàn” với Covid-19
Indonesia mở cửa các trường học trong “vùng xanh an toàn” với Covid-19

VOV.VN - Các trường học chỉ được phép mở cửa khi đáp ứng đủ các yêu cầu về kiểm dich an toàn do Lực lượng chống Covid-19 quốc gia đưa ra.

Indonesia mở cửa các trường học trong “vùng xanh an toàn” với Covid-19

Indonesia mở cửa các trường học trong “vùng xanh an toàn” với Covid-19

VOV.VN - Các trường học chỉ được phép mở cửa khi đáp ứng đủ các yêu cầu về kiểm dich an toàn do Lực lượng chống Covid-19 quốc gia đưa ra.

Indonesia sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 đáp ứng nhu cầu nội địa
Indonesia sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 đáp ứng nhu cầu nội địa

VOV.VN - Hôm qua (2/7), Indonesia tuyên bố sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Indonesia sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 đáp ứng nhu cầu nội địa

Indonesia sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 đáp ứng nhu cầu nội địa

VOV.VN - Hôm qua (2/7), Indonesia tuyên bố sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19
Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19

VOV.VN - Bất lực trong quản lí đại dịch Covid-19, Thị trưởng thành phố Surabaya của Indonesia mới đây đã phải quỳ gối xin lỗi các bác sĩ.

Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19

Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19

VOV.VN - Bất lực trong quản lí đại dịch Covid-19, Thị trưởng thành phố Surabaya của Indonesia mới đây đã phải quỳ gối xin lỗi các bác sĩ.

Cựu Bộ trưởng Indonesia nhận án tù 7 năm vì tham nhũng, nhận hối lộ
Cựu Bộ trưởng Indonesia nhận án tù 7 năm vì tham nhũng, nhận hối lộ

VOV.VN - Ngoài án tù, cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia còn bị phạt hơn 28.000 USD và phải hoàn lại số tiền 1,27 triệu USD.

Cựu Bộ trưởng Indonesia nhận án tù 7 năm vì tham nhũng, nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Indonesia nhận án tù 7 năm vì tham nhũng, nhận hối lộ

VOV.VN - Ngoài án tù, cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia còn bị phạt hơn 28.000 USD và phải hoàn lại số tiền 1,27 triệu USD.