Indonesia hạn chế học trực tiếp, kêu gọi người chưa tiêm vaccine không ra khỏi nhà

VOV.VN - Sự xuất hiện của cụm lây lan Covid-19 trong môi trường học đường gia tăng, Indonesia quyết định dừng việc học tập trực tiếp với 100% công suất.

Rất nhiều trường học ở Indonesia đã phải đóng cửa do có nhiều nhà giáo dục và học sinh mắc Covid-19. Sau đó, những học sinh này lại lây truyền tạo thành cụm Covid-19 gia đình. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia cũng bắt đầu tăng cao nhất khu vực ASEAN. Trước tình thế trên, chính phủ Indonesia quyết định dừng chính sách học tập trực tiếp 100% công suất.

Thay vào đó, các khu vực có giới hạn hoạt động cộng đồng cấp độ 2, trong đó có thủ đô Jakarta và các thành phố vệ tinh sẽ được triển khai việc học trực tiếp với 50% công suất. Phụ huynh được phép lựa chọn cho con học trực tiếp có giới hạn hoặc học trực tuyến. Các trường học mở cửa học trực tiếp phải tuân theo quy định về Hướng dẫn Thực hiện Học tập trong Đại dịch Covid-19 của 4 Bộ đưa ra ngày 21/12/2021 và đảm bảo mức độ lây lan của Covid-19 trong khu vực phải được kiểm soát.

Tuy nhiên, Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia khuyến khích chính phủ cho phép thủ đô Jakarta đóng cửa học trực tiếp trong một tháng để bảo vệ trẻ em khi số ca mắc Covid-19 tăng cao. Hiện nay tất cả các khu vực ở Jakarta đều nằm trong vùng đỏ với dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng kêu gọi những người từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine nên ở nhà trong 1 tháng.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua (5/2), Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này ngày một tăng cao. Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 33.729 ca mắc mới.

Bộ trưởng Luhut cho biết thêm, số ca tử vong do Covid-19 hiện nay chủ yếu là người cao tuổi có các bệnh lý nền. Do đó, ông kêu gọi những người 60 tuổi trở lên chưa được tiêm phòng và mắc bệnh nền không nền ra khỏi nhà trong vòng 1 tháng tới.  Bộ trưởng Indonesia cũng lưu ý những bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ nên tự điều trị tại nhà, nhường chỗ bệnh viện cho những người cao tuổi.

Indonesia đang đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người già và trẻ em. Tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã đạt 71,86% mục tiêu tiêm chủng cho gần 27 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi và đạt hơn 11% mục tiêu tiêm chủng cho 26 triệu trẻ từ 6 đến 11 tuổi.

Hiện nay, hơn 10 triệu người cao tuổi Indonesia đã tiêm chủng đủ hai liều vaccine Covid-19, tương đương 73,33% mục tiêu đề ra. Có hơn 858.000 người cao tuổi đã được tiêm liều vaccine tăng cường.

Indonesia đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba do biến thể Omicron gây ra. Tổng thống Indonesia, Joko Widodo yêu cầu các Bộ, ban ngành liên quan đánh giá lại mức độ Giới hạn hoạt động cộng đồng của các địa phương; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo việc thực hiện giao thức y tế của cộng đồng được thắt chặt và công tác tiêm chủng được đẩy nhanh. Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho hơn 208 triệu dân trong quý 1 năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia thay đổi chiến lược đối phó làn sóng Covid-19 thứ 3 do Omicron
Indonesia thay đổi chiến lược đối phó làn sóng Covid-19 thứ 3 do Omicron

VOV.VN - Trước làn sóng Covid-19 thứ ba dự đoán sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 2 năm nay do sự xâm nhập của biến thể Omicron, Chính phủ Indonesia đã đưa ra các chiến lược mới, khác với chiến lược được áp dụng với hai làn sóng trước đó khi biến thể Delta tấn công.

Indonesia thay đổi chiến lược đối phó làn sóng Covid-19 thứ 3 do Omicron

Indonesia thay đổi chiến lược đối phó làn sóng Covid-19 thứ 3 do Omicron

VOV.VN - Trước làn sóng Covid-19 thứ ba dự đoán sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 2 năm nay do sự xâm nhập của biến thể Omicron, Chính phủ Indonesia đã đưa ra các chiến lược mới, khác với chiến lược được áp dụng với hai làn sóng trước đó khi biến thể Delta tấn công.

Omicron tăng đột biến, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi đóng cửa trường học
Omicron tăng đột biến, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi đóng cửa trường học

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng đột biến, đặc biệt số ca Omicron đang lây truyền cao như hiện nay, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi chính phủ đóng cửa các lớp học trực tiếp, đặc biệt ở Jakarta và các thành phố vệ tinh để đảm bảo an toàn cho các học sinh và nhà giáo dục.

Omicron tăng đột biến, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi đóng cửa trường học

Omicron tăng đột biến, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi đóng cửa trường học

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng đột biến, đặc biệt số ca Omicron đang lây truyền cao như hiện nay, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi chính phủ đóng cửa các lớp học trực tiếp, đặc biệt ở Jakarta và các thành phố vệ tinh để đảm bảo an toàn cho các học sinh và nhà giáo dục.

Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron
Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia ngày 22/1 thông báo hai ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. 

Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia ngày 22/1 thông báo hai ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron.