Indonesia tiếp tục ghi nhận biến thể Omicron thế hệ 2

VOV.VN - Giới chức y tế Indonesia dự báo làn sóng biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron có thể đã đạt đỉnh trong tuần này, nhưng Indonesia cũng tiếp tục ghi nhận những ca mắc đầu tiên của biến thể thế hệ thứ 2 BA.2.75, với nhận định có khả năng lây lan nhanh chóng.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/7 có cuộc họp với các Bộ trưởng thảo luận về biến thể phụ mới ghi nhân tại Indonesia. Biến thể BA.2.75 đang lan rộng tại Ấn Độ và xuất hiện tại 15 quốc gia.

Có 3 ca mắc biến thể phụ BA.2.75 tại Indonesia, trong đó có 1 ca là du khách quốc tế đến Bali. Hiện nguồn gốc lây nhiễm ca bệnh tại Jakarta đang được xác định với nhận định khả năng có lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhiều chuyên gia y tế đã đưa ra cảnh báo về thách thức liên quan sự xuất hiện của biến thể BA.2.75, với khả năng lây lan nhanh chóng, có thể "né" kháng thể sản sinh từ phản ứng miễn dịch và các lần mắc Covid-19 trước, khiến nguy cơ tái nhiễm tăng. Tuy nhiên Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo người dân không nên quá lo ngại biến thể BA.2.75.

Theo đó, BA.2.75 không quá nguy hiểm với tỷ lệ nhập viện không cao và mức độ nghiêm trọng không phải ở mức nguy hiểm. Các ca bệnh nhiễm biến thể BA.2.75 ở Indonesia đều khá nhẹ. Tại cuộc họp, Tổng thống Jokowi chỉ đạo đẩy nhanh việc tiêm chủng tăng cường và yêu cầu giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine để tổ chức các sự kiện với mục tiêu bảo vệ cộng đồng.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia Dante Saksono Harbuwono cho biết, làn sóng biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron ở Indonesia có thể đã vượt đỉnh trong tuần này.

Theo đó, đỉnh của làn sóng này rơi vào ngày 16/7, với số ca bệnh tăng lên hơn 4.300 trường hợp. Bộ Y tế Indonesia cho biết, các ca mắc cũng đạt đỉnh ở Jakarta với mức độ lây nhiễm ở cấp độ 3, trong khi trên toàn quốc vẫn ở cấp độ 1. Thứ trưởng Dante Saksono Harbuwono bày tỏ hi vọng các ca mắc sẽ sớm giảm xuống tại Jakarta trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19
Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho rằng các quốc gia, trong đó có Indonesia, cần điều chỉnh chính sách tài chính linh hoạt.

Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19

Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho rằng các quốc gia, trong đó có Indonesia, cần điều chỉnh chính sách tài chính linh hoạt.

Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022
Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của dòng phụ BA4, BA5 của biến thế Omicrcon, chính phủ Indonesia dự báo một làn sóng Covid-19 mới có thể xuất hiện với đỉnh điểm rơi vào giữa tháng 7 năm nay.

Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của dòng phụ BA4, BA5 của biến thế Omicrcon, chính phủ Indonesia dự báo một làn sóng Covid-19 mới có thể xuất hiện với đỉnh điểm rơi vào giữa tháng 7 năm nay.

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng
Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.