Iran bác cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Iran luôn đóng vai trò tiên phong trong việc vận động các nỗ lực quốc tế chống lại tội phạm mạng.

Giới chức Iran ngày 26/3 đã bác bỏ cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ, sau khi một tòa án ở thành phố New York buộc tội 7 công dân Iran tấn công mạng máy tính của hàng chục ngân hàng và tổ chức tài chính ở Mỹ, âm mưu xâm nhập hệ điều hành con đập ở thành phố New York.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari. (Ảnh: PressTV)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari ra tuyên bố nêu rõ, Iran chưa từng thực hiện bất cứ hành động tấn công mạng nào và không bao giờ hỗ trợ những hành động như vậy. Theo ông Hossein Jaber Ansari, Iran cũng là quốc gia từng phải gánh chịu những thiệt hại nghiêm trong do các vụ tấn công mạng gây ra, và luôn đóng vai trò tiên phong trong việc vận động các nỗ lực quốc tế chống lại tội phạm mạng.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch dẫn bản cáo trạng của một bồi thẩm đoàn thành phố New York cho biết, 7 đối tượng nêu trên bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công mạng từ năm 2011 đến năm 2013 nhằm hệ thống máy tính của gần 50 ngân hàng và các thể chế tài chính của Mỹ, đồng thời  âm mưu tấn công vào hệ thống điều hành đập Bowman Avenue tại Rye, New York.

Bản cáo trạng chỉ rõ những công dân này sống tại Iran và làm việc cho hai công ty an ninh mạng tại Iran là ITSec Team và Mersad Co. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hai công ty này được cho là có liên hệ với chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel kêu gọi các cường quốc trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa
Israel kêu gọi các cường quốc trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Israel đã nhiều lần lên tiếng phản đối thỏa thuận quốc tế với Iran về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Israel kêu gọi các cường quốc trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa

Israel kêu gọi các cường quốc trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Israel đã nhiều lần lên tiếng phản đối thỏa thuận quốc tế với Iran về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran sau thỏa thuận hạt nhân
Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran sau thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Khamenei ngày 20/3 cáo buộc Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran khi duy trì những chính sách hạn chế lợi ích hợp pháp của nước này.

Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran sau thỏa thuận hạt nhân

Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran sau thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Khamenei ngày 20/3 cáo buộc Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran khi duy trì những chính sách hạn chế lợi ích hợp pháp của nước này.

Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính
Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cho biết, các vụ tấn công của tin tặc Iran đã gây thiệt hại hàng chục triệu USD.

Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính

Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cho biết, các vụ tấn công của tin tặc Iran đã gây thiệt hại hàng chục triệu USD.

Pháp: EU sẽ áp đặt trừng phạt Iran về các vụ phóng tên lửa
Pháp: EU sẽ áp đặt trừng phạt Iran về các vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm qua (13/3) đã cảnh báo Iran về khả năng EU sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Pháp: EU sẽ áp đặt trừng phạt Iran về các vụ phóng tên lửa

Pháp: EU sẽ áp đặt trừng phạt Iran về các vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm qua (13/3) đã cảnh báo Iran về khả năng EU sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran
Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 24/3 chính thức cáo buộc 7 công dân Iran tội danh tấn công hoặc âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran

Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 24/3 chính thức cáo buộc 7 công dân Iran tội danh tấn công hoặc âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.