Iran bác đề xuất của Mỹ thanh sát các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Phát ngôn viên Chính phủ Iran tuyên bố, các cơ sở quân sự là tuyệt mật và Iran sẽ không cho phép các chuyến thăm tới đây.

Iran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ yêu cầu các thanh sát viên Liên Hợp quốc tới các cơ sở quân sự của Iran. Washington hiện đang rà soát lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 trong đó có Mỹ.

Ông Baqer Nobakht - phát ngôn viên Chính phủ Iran tuyên bố, các cơ sở quân sự nước này là tuyệt mật và Iran sẽ không cho phép các chuyến thăm tới đây.

Ông Baqer Nobakht - phát ngôn viên Chính phủ Iran (Ảnh: presstv)

Trong khi đó, ông Ali Akbar Velayati - một cố vấn cấp cao của thủ lĩnh tinh thần Ali Khamenei tuyên bố “người Mỹ sẽ mang giấc mơ tới thăm các khu quân sự và nhạy cảm của Iran xuống mồ và điều này sẽ không bao giờ xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước tới nay”. Tháng 4/2017, ông đã ra lệnh xem xét việc hủy bỏ các lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Iran có mang lại lợi ích cho Mỹ hay không.

Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley đã gây sức ép với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm tiếp cận các cơ sở quân sự của Iran để đảm bảo rằng nước này không che giấu các hoạt động bị cấm theo thỏa thuận hạt nhân.

Theo luật pháp Mỹ, cứ 90 ngày, Bộ Ngoại giao nước này sẽ phải thông báo lên Quốc hội về việc chấp hành thỏa thuận hạt nhân của Iran.

Tổng thống Donald Trump cho rằng tới thời điểm đó Mỹ sẽ tuyên bố Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Nếu điều này xảy ra, IAEA sẽ có thể yêu cầu thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran nếu có các lo ngại về các hoạt động hoặc nhiên liệu hạt nhân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd

VOV.VN - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ cùng tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm người Kurd nổi dậy.

Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd

VOV.VN - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ cùng tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm người Kurd nổi dậy.

Qatar khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, thách thức các nước Arab
Qatar khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, thách thức các nước Arab

VOV.VN - Qatar vừa khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran, thách thức các yêu cầu của các nước Arab muốn cô lập quốc gia giàu dầu mỏ này.

Qatar khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, thách thức các nước Arab

Qatar khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, thách thức các nước Arab

VOV.VN - Qatar vừa khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran, thách thức các yêu cầu của các nước Arab muốn cô lập quốc gia giàu dầu mỏ này.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân
Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh
Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

VOV.VN - Trong chiến tranh Iran-Iraq, phía Iraq sử dụng vũ khí hóa học với sự hỗ trợ của Mỹ. Nay Iran yêu cầu Mỹ bồi thường cho các nạn nhân vũ khí hóa học.

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

VOV.VN - Trong chiến tranh Iran-Iraq, phía Iraq sử dụng vũ khí hóa học với sự hỗ trợ của Mỹ. Nay Iran yêu cầu Mỹ bồi thường cho các nạn nhân vũ khí hóa học.