Iran chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran đã nói rằng, Mỹ đang bị ám ảnh về các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Ngày 17/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bày tỏ quan ngại về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Iran mới đây trong bối cảnh Iran và Mỹ cùng ngày đã nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran tại New York, Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Ảnh AFP)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức nghiên cứu trung lập về chính sách đối ngoại có văn phòng ở Mỹ, Ngoại trưởng Iran đã nói rằng, Mỹ đang bị ám ảnh về các lệnh trừng phạt đối với Iran trong khi Iran đang cam kết giải quyết chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran khó mang lại một thỏa thuận nhằm giải quyết chương trình hạt nhân Iran khi mà một trong những yêu cầu của thỏa thuận là Mỹ phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Iran.  

Theo ông Zarif, các biện pháp trừng phạt đang trở thành một rào cản để các bên đạt thỏa thuận vì nó chẳng phục vụ cho mục đích gì cả. Ngoại trưởng Iran cũng thừa nhận: nền kinh tế của nước này đang bị ảnh hưởng nghiệm trọng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Trước đó, hồi cuối tháng 8 vừa qua, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể của Iran, trong đó bao gồm các công ty vận chuyển và dầu lửa, ngân hàng và hãng hàng không của Iran.

Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố một loạt các đòn trừng phạt riêng rẽ đối với những đối tượng bị Mỹ cho là liên quan tới ngành năng lượng Iran.

Theo đó, các đối tượng thuộc diện trừng phạt sẽ bị đóng băng tải sản trên đất Mỹ và cấm trao đổi buôn bán với công dân nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Iran và P5+1 khởi động vòng đàm phán mới tại New York
Iran và P5+1 khởi động vòng đàm phán mới tại New York

VOV.VN -Hiện tại, các bên đang nỗ lực hết sức để hướng tới thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran.

 Iran và P5+1 khởi động vòng đàm phán mới tại New York

Iran và P5+1 khởi động vòng đàm phán mới tại New York

VOV.VN -Hiện tại, các bên đang nỗ lực hết sức để hướng tới thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran.

Iran sẽ không chịu đựng thêm trừng phạt của Mỹ
Iran sẽ không chịu đựng thêm trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố này đưa ra sau khi Iran và Mỹ đã có cuộc đàm phán hạt nhân song phương thứ 2 tại Geneva, Thụy Sĩ hồi đầu tháng 9.

Iran sẽ không chịu đựng thêm trừng phạt của Mỹ

Iran sẽ không chịu đựng thêm trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố này đưa ra sau khi Iran và Mỹ đã có cuộc đàm phán hạt nhân song phương thứ 2 tại Geneva, Thụy Sĩ hồi đầu tháng 9.

Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý
Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc đàm phán có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu như nhóm P5+1 từ bỏ một số yêu cầu bất hợp lý.

Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc đàm phán có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu như nhóm P5+1 từ bỏ một số yêu cầu bất hợp lý.

Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược
Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược

VOV.VN - Mỹ hôm 2/8 đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên hơn 25 doanh nghiệp, ngân hàng và các cá nhân có liên quan đến mở rộng chương trình hạt nhân Iran.

Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược

Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược

VOV.VN - Mỹ hôm 2/8 đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên hơn 25 doanh nghiệp, ngân hàng và các cá nhân có liên quan đến mở rộng chương trình hạt nhân Iran.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Mỹ vừa công bố gói trừng phạt mới bao gồm hơn 25 lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể liên quan tới Iran.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Mỹ vừa công bố gói trừng phạt mới bao gồm hơn 25 lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể liên quan tới Iran.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva
Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 hai bên có cuộc gặp song phương sau thất bại trong việc giải quyết các bất đồng hạt nhân trước thời hạn 20/7.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 hai bên có cuộc gặp song phương sau thất bại trong việc giải quyết các bất đồng hạt nhân trước thời hạn 20/7.

Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân
Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa xác nhận Iran đang thực hiện các bước nhằm minh bạch hóa chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân

Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa xác nhận Iran đang thực hiện các bước nhằm minh bạch hóa chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới
Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức IRNA hôm nay đưa tin, Iran vừa triển khai một nhà máy làm giàu urani, để sản xuất urani dioxit.

Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới

Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức IRNA hôm nay đưa tin, Iran vừa triển khai một nhà máy làm giàu urani, để sản xuất urani dioxit.

IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân
IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

VOV.VN - IAEA yêu cầu Iran cho các thanh sát viên tới cơ sở hạt nhân Parchin, một căn cứ quân sự của Iran bị nghi ngờ sản xuất vũ khí hạt nhân.

IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

VOV.VN - IAEA yêu cầu Iran cho các thanh sát viên tới cơ sở hạt nhân Parchin, một căn cứ quân sự của Iran bị nghi ngờ sản xuất vũ khí hạt nhân.