Iran sẽ không chịu đựng thêm trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố này đưa ra sau khi Iran và Mỹ đã có cuộc đàm phán hạt nhân song phương thứ 2 tại Geneva, Thụy Sĩ hồi đầu tháng 9.

Ngày 9/9, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này Abbas Araqchi nhấn mạnh, trong các cuộc đàm phán song phương với giới chức Mỹ, phía Iran đã tuyên bố rõ rằng nước này không thể chịu dựng thêm bất cứ trừng phạt nào của Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Abbas Araqchi (Ảnh QNA)

Tuyên bố này đưa ra sau khi Iran và Mỹ đã có cuộc đàm phán hạt nhân song phương thứ 2 tại Geneva, Thụy Sĩ hồi đầu tháng 9.

Ngày 29/8, Mỹ đã tăng cường trừng phạt nhiều công ty và các cá nhân Iran bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt mà Mỹ đang áp đặt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Araqchi nhấn mạnh, Iran sẽ không chịu thêm trừng phạt của Mỹ và những trừng phạt này đi ngược với tinh thần chung của các cuộc đàm phán.

Nói về cuộc đàm phán song phương mới nhất với Mỹ, ông Araqchi cho biết, 2 bên đã có những tương tác tốt song không có nghĩa là có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn tại. Ông lo ngại về khả năng các bên không đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) thất bại trong việc đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trước hạn chót ngày 20/7.

Thời hạn mới để các bên đi đến thỏa thuận toàn diện là ngày 24/11 tới, theo đó Iran sẽ phải điều chỉnh các hoạt động hạt nhân, đổi lại các cường quốc sẽ chấm dứt những biện pháp trừng phạt vốn đang khiến cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của Iran gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Nhóm P5+1 diễn ra tại New York, Mỹ vào ngày 18/9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS
Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS

VOV.VN- Đây là đề xuất được cựu quan chức về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ James Jatras đưa ra trong cuộc phỏng vấn với PressTV ngày 3/9.

Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS

Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS

VOV.VN- Đây là đề xuất được cựu quan chức về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ James Jatras đưa ra trong cuộc phỏng vấn với PressTV ngày 3/9.

Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân
Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận điều này.

Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân

Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận điều này.

Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới
Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức IRNA hôm nay đưa tin, Iran vừa triển khai một nhà máy làm giàu urani, để sản xuất urani dioxit.

Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới

Iran khánh thành một nhà máy làm giàu urani mới

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức IRNA hôm nay đưa tin, Iran vừa triển khai một nhà máy làm giàu urani, để sản xuất urani dioxit.

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân
Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này trong khuôn khổ các cuộc đàm phàn về hạt nhân.

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này trong khuôn khổ các cuộc đàm phàn về hạt nhân.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Mỹ vừa công bố gói trừng phạt mới bao gồm hơn 25 lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể liên quan tới Iran.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Mỹ vừa công bố gói trừng phạt mới bao gồm hơn 25 lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể liên quan tới Iran.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva
Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 hai bên có cuộc gặp song phương sau thất bại trong việc giải quyết các bất đồng hạt nhân trước thời hạn 20/7.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 hai bên có cuộc gặp song phương sau thất bại trong việc giải quyết các bất đồng hạt nhân trước thời hạn 20/7.

Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân
Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa xác nhận Iran đang thực hiện các bước nhằm minh bạch hóa chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân

Iran đã thực thi 3/5 số bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa xác nhận Iran đang thực hiện các bước nhằm minh bạch hóa chương trình hạt nhân của quốc gia này.