Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Indonesia cho biết, Iran sẽ tiếp tục cho phép các tàu chở dầu của Indonesia đi qua eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng trên toàn cầu, bất chấp căng thẳng đang diễn ra với Israel và Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta, Đại sứ Iran tại Indonesia Mohammad Boroujerdi cho biết, tuyến đường thủy này vẫn mở cửa cho các quốc gia không bị coi là thù địch với Iran. Theo ông Boroujerdi, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho các quốc gia không cho phép các lực lượng sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran. Các tàu tuân thủ các quy tắc giao thông trong eo biển, bao gồm cả tàu của Indonesia, vẫn có thể đi qua tuyến đường vận chuyển chiến lược này. 

Cuộc xung đột ở Trung Đông cũng đang tác động lớn đến nền kinh tế Indonesia. Giá dầu gần đây đã được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với giả định 70 USD/thùng được đặt ra trong kế hoạch ngân sách của chính phủ Indonesia. Nếu giá dầu thực tế vượt quá mức giả định trong cả năm, ngân sách dành cho trợ cấp nhiên liệu sẽ không đủ. Điều này sẽ khiến chính phủ có ba lựa chọn:

Lựa chọn đầu tiên là chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng bằng cách đặt giá cao hơn cho nhiên liệu được trợ cấp. Tuy nhiên Tổng thống Prabowo tin tưởng chính phủ có thể tránh việc tăng giá nhiên liệu, nhưng điều đó sẽ trở nên “rất khó khăn” nếu giá dầu vượt quá 120 USD/thùng trong một thời gian dài. Trong cuộc họp Nội các, Tổng thống cho biết kế hoạch hiện tại là tiết kiệm nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc các chính sách mà Pakistan đã thực hiện để đối phó với giá dầu tăng vọt như áp dụng bắt buộc làm việc tại nhà, tuần làm việc 4 ngày và chuyển các lớp học đại học sang hình thức trực tuyến.

Lựa chọn thứ hai là tăng khoản trợ cấp trong ngân sách bằng cách phát hành thêm trái phiếu chính phủ, điều này sẽ đẩy mức thâm hụt ngân sách vốn đã ở mức 0,53% GDP chỉ sau hai tháng đầu năm lên cao hơn.

Lựa chọn thứ ba là chính phủ cắt giảm chi tiêu nhà nước ở những lĩnh vực khác để có đủ tiền cho việc phân bổ trợ cấp cao hơn, nhưng điều đó có thể phải trả giá bằng tăng trưởng GDP. Tổng thống Prabowo cho biết chính phủ đang tìm cách loại bỏ các khoản trợ cấp nhiên liệu tốn kém trong ba năm tới và thay thế bằng xây dựng các nhà máy điện mặt trời có công suất 100 gigawatt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tuyên bố eo biển Hormuz đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”
Iran tuyên bố eo biển Hormuz đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”

VOV.VN - Iran cho biết eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu vẫn mở cho tàu thuyền qua lại nhưng đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt” giữa lúc xung đột kéo dài hơn hai tuần qua.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”

Iran tuyên bố eo biển Hormuz đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”

VOV.VN - Iran cho biết eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu vẫn mở cho tàu thuyền qua lại nhưng đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt” giữa lúc xung đột kéo dài hơn hai tuần qua.

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran
Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran
Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.