Iran đánh giá cao phương pháp điều trị Covid-19 bằng huyết tương

VOV.VN - Giới chức Y tế Iran ngày 14/4 đánh giá, phương pháp điều trị Covid-19 bằng huyết tương của bệnh nhân khỏi bệnh đã cho kết quả hết sức khả quan.

corona.jpg
Ảnh minh họa: AP

Theo người đứng đầu dự án trị liệu bằng huyết tương cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Iran, ông Hassan Abolqasem, nước này đã bắt đầu sử dụng phương pháp này từ 40 ngày trước và kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong đã giảm tới 40%.

Hiện bệnh viện Masih Daneshvari ở thủ đô Tehran cũng đã áp dụng phương pháp này để điều trị cho các bệnh nhân mới. Đến nay, Iran có gần 75.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4.600 người tử vong, hơn 48.000 người đã hồi phục.

Được biết, một công ty Iran cũng đang phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển bộ xét nghiệm SARS-CoV-2. Các công ty của 2 nước đã sẵn sàng sản xuất 1 triệu bộ xét nghiệm mỗi tuần, nhằm tăng tốc quá trình phát hiện người bị nhiễm, để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho WHO
Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho WHO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng thời chỉ trích tổ chức này trong việc xử lý Covid-19.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho WHO

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho WHO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng thời chỉ trích tổ chức này trong việc xử lý Covid-19.

Kinh tế Anh có thể suy thoái nặng nhất trong 3 thế kỷ do dịch Covid-19
Kinh tế Anh có thể suy thoái nặng nhất trong 3 thế kỷ do dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/4, nước Anh ghi nhận thêm 778 nạn nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 12.107 người.

Kinh tế Anh có thể suy thoái nặng nhất trong 3 thế kỷ do dịch Covid-19

Kinh tế Anh có thể suy thoái nặng nhất trong 3 thế kỷ do dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/4, nước Anh ghi nhận thêm 778 nạn nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 12.107 người.

Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19
Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho rằng, một số tuyên bố gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc không phù hợp với quan hệ song phương giữa hai nước.

Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19

Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho rằng, một số tuyên bố gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc không phù hợp với quan hệ song phương giữa hai nước.