Iran không cho phép quốc tế thanh sát cơ sở quân sự

VOV.VN - Iran vừa tuyên bố không cho phép các thanh sát viên hạt nhân thăm các cơ sở quân sự hoặc phỏng vấn giới khoa học nước này.

Ngày 20/5, lãnh tụ tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố không cho phép các thanh sát viên hạt nhân thăm các cơ sở quân sự hoặc phỏng vấn các nhà khoa học nước này.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Khamenei nhấn mạnh: “Chúng tôi từng tuyên bố rằng sẽ không cho phép người nước ngoài tiến hành bất cứ cuộc thanh sát cơ sở quân sự nào. Các nước phương Tây còn nói rằng chúng tôi phải cho phép phỏng vấn các nhà khoa học hạt nhân. Đây thực chất là hình thức thẩm vấn. Chúng tôi sẽ không cho phép người nước ngoài đến và nói chuyện với các nhà khoa học hạt nhân của chúng tôi hoặc các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực quan trọng”.

Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, ngày 20/5, tại thủ đô Viena của Áo, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng với Đức) đã bắt đầu vòng đàm phán mới, trong đó tập trung vào việc tiến tới một thỏa thuận có thể kiềm chế chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Trong vòng đàm phán, đoàn Iran do Thứ trưởng Ngoại giao nước này là ông Abbas Araghchi dẫn đầu. Trưởng đoàn đàm phán của nhóm P5+1 là Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmidt. Các quan chức cấp cao của 6 nước thuộc P5+1 có thể sẽ tham gia sau .Iran và P5+1 đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận khung trước cuối tháng 6 này.

Thỏa thuận khung hướng đến mục tiêu hạn chế khả năng làm giàu urani tới cấp độ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân của Teheran. Đổi lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Giới ngoại giao nhận định, tiến trình đàm phán tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn bất đồng lớn liên quan đến một văn kiện chính và các phụ lục kỹ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đe dọa khai chiến nếu tàu chở hàng đến Yemen bị tấn công
Iran đe dọa khai chiến nếu tàu chở hàng đến Yemen bị tấn công

VOV.VN - Iran cảnh báo, việc tấn công tàu Chữ thập Đỏ chở hàng viện trợ của Iran tới Yemen sẽ khơi mào cho một cuộc chiến tranh khu vực.

Iran đe dọa khai chiến nếu tàu chở hàng đến Yemen bị tấn công

Iran đe dọa khai chiến nếu tàu chở hàng đến Yemen bị tấn công

VOV.VN - Iran cảnh báo, việc tấn công tàu Chữ thập Đỏ chở hàng viện trợ của Iran tới Yemen sẽ khơi mào cho một cuộc chiến tranh khu vực.

Ông Obama chịu sức ép trong và ngoài nước về vấn đề hạt nhân Iran
Ông Obama chịu sức ép trong và ngoài nước về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ hôm qua 14/5, thông qua Dự luật cho phép Quốc hội có quyền xem xét thỏa thuận hạt nhân một khi chính phủ Mỹ ký với Iran.

Ông Obama chịu sức ép trong và ngoài nước về vấn đề hạt nhân Iran

Ông Obama chịu sức ép trong và ngoài nước về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ hôm qua 14/5, thông qua Dự luật cho phép Quốc hội có quyền xem xét thỏa thuận hạt nhân một khi chính phủ Mỹ ký với Iran.

Hải quân Iran bắn vào tàu chở dầu của Singapore
Hải quân Iran bắn vào tàu chở dầu của Singapore

VOV.VN - Kết quả, con tàu này đã phải lao sang vùng biển UAE để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Hải quân Iran bắn vào tàu chở dầu của Singapore

Hải quân Iran bắn vào tàu chở dầu của Singapore

VOV.VN - Kết quả, con tàu này đã phải lao sang vùng biển UAE để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Iran lo ngại khi lệnh ngừng bắn tại Yemen kết thúc
Iran lo ngại khi lệnh ngừng bắn tại Yemen kết thúc

VOV.VN - Iran hôm nay (18/5) bày tỏ lo ngại về tình hình tại Yemen khi Arab Saudi nối lại các cuộc không kích tại nước này ngay sau lệnh ngừng bắn kết thúc.

Iran lo ngại khi lệnh ngừng bắn tại Yemen kết thúc

Iran lo ngại khi lệnh ngừng bắn tại Yemen kết thúc

VOV.VN - Iran hôm nay (18/5) bày tỏ lo ngại về tình hình tại Yemen khi Arab Saudi nối lại các cuộc không kích tại nước này ngay sau lệnh ngừng bắn kết thúc.