Iran lo ngại khi lệnh ngừng bắn tại Yemen kết thúc

VOV.VN - Iran hôm nay (18/5) bày tỏ lo ngại về tình hình tại Yemen khi Arab Saudi nối lại các cuộc không kích tại nước này ngay sau lệnh ngừng bắn kết thúc.

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Hungary, Ngoại trưởng Iran - Zarif nói rằng, trong 5 ngày thực thi lệnh ngừng bắn tại Yemen, hầu hết các khu vực dân sự chưa nhận được sự hỗ trợ nhân đạo: “Điều đáng tiếc là chúng ta đã thất bại trong công tác hỗ trợ nhân đạo đối với người dân Yemen. Không những thế phía liên quân đã có sự can thiệp quân sự tại nước này bao gồm cả việc bắn phá sân bay dân sự. Vì vậy, tôi kêu gọi Liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế sử dụng mọi khả năng để mở rộng lệnh ngừng bắn tại Yemen”.

Các vụ không kích vào Yemen vẫn tiếp diễn. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, sáng cùng ngày liên quân quốc tế do Arab Saudi đã nối lại chiến dịch không kích tại Yemen sau khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn tạm thời của chiến dịch “Khôi phục hy vọng”. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Yemen cho biết, máy bay của liên quân đã bất ngờ tấn công các vị trí của lực lượng nổi dậy tại thành phố cảng Aden.

Tới cuối tháng 3/2015, Arab Saudi đã thành lập liên minh quân sự quốc tế chống lại lực lượng Houthi. Iran, quốc gia được coi là đồng minh của phong trào Hồi giáo dòng Shite tuyên bố, hành động của liên quân tại Yemen là diệt chủng.

Theo thông tin từ Liên hợp quốc, xung đột tại Yemen đã làm ít nhất 1.600 người thiệt mạng, trong đó đa phần là dân thường và 6.200 người khác bị thương. Các hoạt động quân sự và phong tỏa của liên quân đang làm 25 triệu người dân Yemen lâm vào cảnh thiếu lương thực, nước uống và dịch vụ y tế tối thiểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng
Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng

VOV.VN- Số người chết trong trận không kích do Mỹ đứng đầu chống IS ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tăng lên 52 người, trong đó có 7 trẻ em.

Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng

Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng

VOV.VN- Số người chết trong trận không kích do Mỹ đứng đầu chống IS ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tăng lên 52 người, trong đó có 7 trẻ em.

Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen
Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

VOV.VN- Saudi Arabia vừa thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Houthi ở khu vực Sa’ada của Yemen.

Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

VOV.VN- Saudi Arabia vừa thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Houthi ở khu vực Sa’ada của Yemen.

LHQ hối thúc Liên quân Arab chấm dứt không kích sân bay Yemen
LHQ hối thúc Liên quân Arab chấm dứt không kích sân bay Yemen

VOV.VN- Liên Hợp Quốc yêu cầu Liên quân Arab lập tức chấm dứt các cuộc không kích sân bay quốc tế Sanaa và các sân bay và cảng biển khác ở Yemen.

LHQ hối thúc Liên quân Arab chấm dứt không kích sân bay Yemen

LHQ hối thúc Liên quân Arab chấm dứt không kích sân bay Yemen

VOV.VN- Liên Hợp Quốc yêu cầu Liên quân Arab lập tức chấm dứt các cuộc không kích sân bay quốc tế Sanaa và các sân bay và cảng biển khác ở Yemen.

Liên quân Arab nối lại không kích Yemen
Liên quân Arab nối lại không kích Yemen

VOV.VN -Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu vừa nối lại các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân tại Yemen sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào đêm qua 17/5.

Liên quân Arab nối lại không kích Yemen

Liên quân Arab nối lại không kích Yemen

VOV.VN -Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu vừa nối lại các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân tại Yemen sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào đêm qua 17/5.

Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen
Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen

VOV.VN - Đích thân Ngoại trưởng Mỹ phải tới Saudi Arabia để thúc ép ngừng chiến dịch không kích của liên quân Arab chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen

Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen

VOV.VN - Đích thân Ngoại trưởng Mỹ phải tới Saudi Arabia để thúc ép ngừng chiến dịch không kích của liên quân Arab chống phiến quân Houthi ở Yemen.