Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Iran cho biết, nước này đang lên kế hoạch tăng cường năng lực tên lửa đạn đạo và hành trình, cũng như mua máy bay chiến đấu thế hệ mới và tàu ngầm.

Ngày 1/9, Hãng thông tấn Iran IRNA trích lời một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Iran cho biết, đây là chương trình phòng thủ của Iran không thể thương lượng theo yêu cầu của Mỹ và các nước châu Âu.

Iran cho biết, kế hoạch phát triển tên lửa không liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân mà nước này đạt được với các cường quốc thế giới vào năm 2015.

Do không thể nhập khẩu nhiều vũ khí xuất phát từ việc hứng chịu lệnh trừng phạt quốc tế và lệnh cấm vận vũ khí, Iran đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước, từ đó tự chế tạo thiết bị quân sự.

Iran cũng thường xuyên báo cáo về công tác phát triển vũ khí của mình, mà theo nước này có thể sánh ngang với các hệ thống tối tân của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân
Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân là một phương tiện, chứ không phải là một mục tiêu.

Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân là một phương tiện, chứ không phải là một mục tiêu.

Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân
Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, không cần thiết phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc thế giới.

Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân

Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, không cần thiết phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc thế giới.

Iran được cho đã triển khai tên lửa đạn đạo đến Iraq
Iran được cho đã triển khai tên lửa đạn đạo đến Iraq

VOV.VN - Hiện có một số thông tin cho rằng Iran đã triển khai tên lửa đạn đạo trên đất Iraq. Có thể Iran đang muốn gửi đi thông điệp cứng rắn.

Iran được cho đã triển khai tên lửa đạn đạo đến Iraq

Iran được cho đã triển khai tên lửa đạn đạo đến Iraq

VOV.VN - Hiện có một số thông tin cho rằng Iran đã triển khai tên lửa đạn đạo trên đất Iraq. Có thể Iran đang muốn gửi đi thông điệp cứng rắn.

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?
Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?