Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

VOV.VN - Iran được cho là đã gửi thông điệp tới Washington, bày tỏ ưu tiên đàm phán với Phó Tổng thống JD Vance thay vì các nhân vật thân cận của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng và thiếu lòng tin sau các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Theo các nguồn tin khu vực, Iran đã phát tín hiệu tới chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng nước này không muốn nối lại các cuộc đàm phán với Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống là Jared Kushner, mà ưu tiên tiếp xúc với Phó Tổng thống JD Vance.

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới phía Mỹ, cho thấy Tehran cho rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ khó đạt hiệu quả, do thiếu lòng tin sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ, dẫn tới việc Israel và Mỹ tiến hành hành động quân sự.

Các nguồn tin nhận định, so với ông Witkoff, Kushner và thậm chí cả Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Vance được nhìn nhận là có lập trường mềm mỏng hơn đối với mục tiêu chấm dứt xung đột. Phía Iran cho rằng ông Vance “sẽ hướng tới việc nhanh chóng khép lại cuộc chiến”.

Tuy nhiên, các bên trong khu vực cũng thừa nhận việc Phó Tổng thống Vance tham gia đàm phán có thể tiềm ẩn rủi ro, bởi việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột là không dễ dàng.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Witkoff hiện vẫn đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề Trung Đông. Các nguồn tin cho rằng Iran nhiều khả năng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc với bất kỳ đại diện nào do chính quyền Tổng thống Donald Trump cử tham gia đàm phán.

“Dù chính quyền Mỹ quyết định cử ai, phía Iran vẫn phải làm việc với người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có sự ưu tiên”, một nguồn tin khác nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết tất cả các thành viên chủ chốt trong đội ngũ ngoại giao của ông đều đang tham gia vào tiến trình đàm phán. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định việc lựa chọn đại diện đàm phán hoàn toàn do Tổng thống quyết định.

“Tổng thống Trump là người quyết định ai sẽ đàm phán thay mặt cho Mỹ. Như ông đã nêu hôm nay, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner đều sẽ tham gia”, bà Leavitt cho biết.

Hiện khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại Islamabad (Pakistan) vẫn được để ngỏ. Tuy nhiên, ngay cả những bên ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng cuộc gặp này thực sự diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao kế hoạch 15 điểm của ông Trump khó làm hài lòng Iran?
Vì sao kế hoạch 15 điểm của ông Trump khó làm hài lòng Iran?

VOV.VN - Kế hoạch 15 điểm mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang được thảo luận với Iran nhiều khả năng chỉ là phiên bản “làm mới” từ đề xuất năm 2025, khiến giới ngoại giao hoài nghi về tính khả thi trong bối cảnh xung đột đã vượt xa khuôn khổ ban đầu

Vì sao kế hoạch 15 điểm của ông Trump khó làm hài lòng Iran?

Vì sao kế hoạch 15 điểm của ông Trump khó làm hài lòng Iran?

VOV.VN - Kế hoạch 15 điểm mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang được thảo luận với Iran nhiều khả năng chỉ là phiên bản “làm mới” từ đề xuất năm 2025, khiến giới ngoại giao hoài nghi về tính khả thi trong bối cảnh xung đột đã vượt xa khuôn khổ ban đầu

Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran
Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran

VOV.VN - Mỹ được cho là đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến sự, trong khi Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc tiếp xúc đang đạt kết quả tích cực.

Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran

Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran

VOV.VN - Mỹ được cho là đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến sự, trong khi Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc tiếp xúc đang đạt kết quả tích cực.

Nguy cơ tiềm ẩn với lực lượng Mỹ nếu đánh chiếm đảo Kharg của Iran
Nguy cơ tiềm ẩn với lực lượng Mỹ nếu đánh chiếm đảo Kharg của Iran

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo lực lượng Mỹ có thể đối mặt rủi ro nghiêm trọng trước tên lửa và máy bay không người lái của Iran nếu đổ bộ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Nguy cơ tiềm ẩn với lực lượng Mỹ nếu đánh chiếm đảo Kharg của Iran

Nguy cơ tiềm ẩn với lực lượng Mỹ nếu đánh chiếm đảo Kharg của Iran

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo lực lượng Mỹ có thể đối mặt rủi ro nghiêm trọng trước tên lửa và máy bay không người lái của Iran nếu đổ bộ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.