Iran phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ nhưng vẫn để ngỏ đòn đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 khẳng định Tehran cam kết thực hiện bản ghi nhớ (MOU) với Mỹ, với điều kiện Washington cũng phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian nhấn mạnh: "Sự thấu hiểu lẫn nhau là con đường hai chiều. Nếu phía Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các cam kết của mình", nhà lãnh đạo Iran viết.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tehran sẽ không nhân nhượng trước các sức ép từ bên ngoài. "Cách tiếp cận của chúng tôi trước những lời đe dọa vô căn cứ và hành động hăm dọa phi lý là luôn dựa trên lý trí và phẩm giá trong quá trình ra quyết định. Đồng thời, khi cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia một cách quyết liệt và không hề nao núng", Tổng thống Iran tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới tại Doha, trái với một số thông tin trước đó.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định phái đoàn kỹ thuật của Tehran đến Qatar trong tuần này không có cuộc tiếp xúc với các quan chức Mỹ cũng đang có chuyến thăm Qatar.

Ông Baghaei cho biết Iran cũng chưa bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng, bởi ưu tiên hiện nay là triển khai các điều khoản chủ chốt của bản ghi nhớ đã đạt được. Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng thông báo các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tới Doha để tham gia các cuộc đàm phán dự kiến với Iran.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner sẽ tới Doha để tham dự các cuộc gặp cấp cao với phía Iran, trong khi các cuộc thảo luận về việc thực thi bản ghi nhớ vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và cho biết các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Doha vào ngày 1/7.

capture.jpg

Bahrain tố Iran tập kích UAV

VOV.VN - Bahrain ngày 27/6 cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Iran: "Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực"
Mỹ cảnh báo Iran: "Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực"

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Iran để giải quyết các bất đồng liên quan đến bản ghi nhớ giữa hai bên, song cảnh báo sẽ đáp trả nếu Tehran sử dụng vũ lực.

Mỹ cảnh báo Iran: "Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực"

Mỹ cảnh báo Iran: "Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực"

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Iran để giải quyết các bất đồng liên quan đến bản ghi nhớ giữa hai bên, song cảnh báo sẽ đáp trả nếu Tehran sử dụng vũ lực.

Ông Netanyahu: Thỏa thuận khung với Lebanon là "đòn giáng mạnh" vào Iran
Ông Netanyahu: Thỏa thuận khung với Lebanon là "đòn giáng mạnh" vào Iran

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung Israel - Lebanon là "một đòn giáng mạnh vào Iran", đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ chưa rút khỏi miền nam Lebanon vì các lý do an ninh, bất chấp yêu cầu từ Tehran.

Ông Netanyahu: Thỏa thuận khung với Lebanon là "đòn giáng mạnh" vào Iran

Ông Netanyahu: Thỏa thuận khung với Lebanon là "đòn giáng mạnh" vào Iran

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung Israel - Lebanon là "một đòn giáng mạnh vào Iran", đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ chưa rút khỏi miền nam Lebanon vì các lý do an ninh, bất chấp yêu cầu từ Tehran.

Quỹ tái thiết 300 tỷ USD dành cho Iran gây “bão” chính trường Mỹ
Quỹ tái thiết 300 tỷ USD dành cho Iran gây “bão” chính trường Mỹ

VOV.VN - Đề xuất thành lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế Iran trị giá 300 tỷ USD trong bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran vừa ký kết, đang trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Washington.

Quỹ tái thiết 300 tỷ USD dành cho Iran gây “bão” chính trường Mỹ

Quỹ tái thiết 300 tỷ USD dành cho Iran gây “bão” chính trường Mỹ

VOV.VN - Đề xuất thành lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế Iran trị giá 300 tỷ USD trong bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran vừa ký kết, đang trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Washington.