Iran: Quân đội Mỹ ở Trung Đông đang “yếu nhất trong lịch sử“

VOV.VN - Sự hiện diện của quân Mỹ tại Trung Đông hiện đang "yếu nhất trong lịch sử", phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết. 

"Người Mỹ đã hiện diện ở khu vực này từ năm 1833 và bây giờ sự hiện diện của họ đang ở mức yếu nhất trong lịch sử tại vùng Tây Á này", chuẩn đô đốc Ali Fadavi - phó chỉ huy IRGC nhận định.

Iran cho rằng quân đội Mỹ ở Trung Đông hiện đang "yếu nhất trong lịch sử”. Ảnh: AP

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã triển khai một tàu sân bay, hệ thống tên lửa Patriot, máy bay ném bom B-52 và các chiến đấu cơ F-15 tới khu vực này.

Dù vậy, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan cho biết trước đó rằng Washington không muốn leo thang căng thẳng hay đi tới chiến tranh với Tehran.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang từ năm 2018 khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và bắt đầu tái áp đặt trừng phạt lên nước cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày 8/5, Iran thông báo quyết định sẽ tạm dừng một phần việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân trên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump: “Không cần thiết phải điều thêm quân tới Trung Đông”
Tổng thống Trump: “Không cần thiết phải điều thêm quân tới Trung Đông”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/5 tuyên bố, không cần thiết phải gửi quân tăng cường tới Trung Đông như theo đề xuất của Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Trump: “Không cần thiết phải điều thêm quân tới Trung Đông”

Tổng thống Trump: “Không cần thiết phải điều thêm quân tới Trung Đông”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/5 tuyên bố, không cần thiết phải gửi quân tăng cường tới Trung Đông như theo đề xuất của Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Mỹ tuyên bố triển khai 1.500 quân đến Trung Đông
Tổng thống Mỹ tuyên bố triển khai 1.500 quân đến Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (24/5) cho biết sẽ đưa khoảng 1.500 quân đến Trung Đông.

Tổng thống Mỹ tuyên bố triển khai 1.500 quân đến Trung Đông

Tổng thống Mỹ tuyên bố triển khai 1.500 quân đến Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (24/5) cho biết sẽ đưa khoảng 1.500 quân đến Trung Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu gửi thêm quân đến Trung Đông
Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu gửi thêm quân đến Trung Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu của quân đội nước này gửi khoảng 5.000 quân bổ sung đến Trung Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu gửi thêm quân đến Trung Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu gửi thêm quân đến Trung Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu của quân đội nước này gửi khoảng 5.000 quân bổ sung đến Trung Đông.

Chảo lửa Trung Đông: Ý đồ và cơ hội của nước Mỹ?
Chảo lửa Trung Đông: Ý đồ và cơ hội của nước Mỹ?

VOV.VN-Dù ông Trump bác bỏ việc triển khai 120.000 quân để đối phó với Iran song Mỹ có vẻ vẫn chưa từ bỏ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông.

Chảo lửa Trung Đông: Ý đồ và cơ hội của nước Mỹ?

Chảo lửa Trung Đông: Ý đồ và cơ hội của nước Mỹ?

VOV.VN-Dù ông Trump bác bỏ việc triển khai 120.000 quân để đối phó với Iran song Mỹ có vẻ vẫn chưa từ bỏ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông.

Đề phòng Iran, Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí cho đồng minh ở Trung Đông
Đề phòng Iran, Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí cho đồng minh ở Trung Đông

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc bán vũ khí sẽ hỗ trợ các đồng minh của Mỹ tăng cường sự ổn định ở Trung Đông.

Đề phòng Iran, Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí cho đồng minh ở Trung Đông

Đề phòng Iran, Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí cho đồng minh ở Trung Đông

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc bán vũ khí sẽ hỗ trợ các đồng minh của Mỹ tăng cường sự ổn định ở Trung Đông.

Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?
Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, việc điều 1.500 quân là hành động phản ứng trực tiếp từ Mỹ trước phát ngôn cứng rắn mới nhất của lãnh đạo Iran.

Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?

Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, việc điều 1.500 quân là hành động phản ứng trực tiếp từ Mỹ trước phát ngôn cứng rắn mới nhất của lãnh đạo Iran.