Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau khi tập kích loạt căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh trong buổi sáng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 31/7 đã tấn công 2 tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz, động thái được dự báo sẽ dẫn đến đòn trả đũa mạnh mẽ của quân đội Mỹ.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, 2 tàu bị tập kích vì cố tình phớt lờ cảnh báo và đi theo luồng lưu thông do quân đội Mỹ hướng dẫn, không phải hướng đi do Iran chỉ định. Thông báo khẳng định, 2 tàu đã bị đánh trúng và không thể tiếp tục di chuyển, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên 2 tàu bị tập kích không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin liên quan.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Iran tuyên bố tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc không tuân thủ hướng dẫn. Đáng chú ý, không chỉ tập kích các tàu hàng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran còn phóng tên lửa và UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Kuwait. Mục tiêu đánh phá gồm có các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống liên lạc vệ tinh và kho thiết bị bên trong căn cứ không quân Ahmad al-Jaber mà quân đội Mỹ vận hành.

IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả hành vi gây hấn của quân đội Mỹ chống lại người dân và đất nước Iran. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Iran tập kích căn cứ Mỹ trong khu vực, dấu hiệu cho thấy xung đột giữa hai bên có nguy cơ sẽ leo thang và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?
Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa
Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (30/7) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn đe dọa và gây hấn với Iran. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu hàng cùng hàng nghìn thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư vì xung đột leo thang.

Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa

Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (30/7) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn đe dọa và gây hấn với Iran. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu hàng cùng hàng nghìn thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư vì xung đột leo thang.

CENTCOM hỗ trợ sơ tán 1.000 tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz
CENTCOM hỗ trợ sơ tán 1.000 tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (29/7) thông báo, đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

CENTCOM hỗ trợ sơ tán 1.000 tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz

CENTCOM hỗ trợ sơ tán 1.000 tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (29/7) thông báo, đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.