Iran tuyên bố bắn hạ thêm tiêm kích Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm qua (28/5), khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố.

Theo truyền hình Nhà nước, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr, phía Nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc, không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Bushehr, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận.

Thời gian qua, lực lượng Mỹ và Iran nhiều lần đụng độ nhau một cách đáng lo ngại. Trong đó, cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua (28/5), khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư.

Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm 25/5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía Nam Iran, trong đó có cảng Bandar Abbas, với lí do "tự vệ". Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hàng F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ.

Đây được coi là những lần đụng độ nghiêm trọng nhất giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Bất chấp sự leo thang đáng lo ngại này, hai bên vẫn không từ bỏ ngừng bắn, tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao để đi đến thỏa hiệp.

Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại sự chậm trễ của các giải pháp ngoại giao, có thể tạo không gian cho các rủi ro an ninh và khiến xung đột thực địa bùng phát trở lại.

IMG_2042.jpeg

Tiêm kích Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran

VOV.VN - Một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran và chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai nhằm xác định liệu có người sống sót hay không, một quan chức Mỹ cho biết với Reuters ngày 3/4.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy
Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/4) tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Kuwait cho biết một nhà máy lọc dầu của nước này đã bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV Iran tấn công.

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/4) tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Kuwait cho biết một nhà máy lọc dầu của nước này đã bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV Iran tấn công.

Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada
Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada

VOV.VN - Một tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ rơi tại khu huấn luyện ở Nevada, phi công kịp thời nhảy dù và chỉ bị thương nhẹ.

Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada

Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada

VOV.VN - Một tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ rơi tại khu huấn luyện ở Nevada, phi công kịp thời nhảy dù và chỉ bị thương nhẹ.

Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ
Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết, nước này đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ USD, tập trung vào 2 dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất.

Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết, nước này đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ USD, tập trung vào 2 dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất.