Iran đình chỉ đàm phán với Mỹ để phản đối chiến dịch của Israel tại Lebanon
VOV.VN - Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon, thông tin do hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải ngày 1/6.
Theo Tasnim, quyết định được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon, điều mà Iran cho rằng đã vi phạm các điều kiện liên quan đến lệnh ngừng bắn được thảo luận trước đó.
“Do các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn, nhóm đàm phán Iran quyết định đình chỉ các cuộc trao đổi và đàm phán gián tiếp thông qua các bên trung gian”, Tasnim dẫn nguồn tin cho biết.
Iran đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza và Lebanon, cũng như yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon.
Theo Tasnim, Tehran khẳng định sẽ không nối lại đàm phán cho đến khi những yêu cầu trên được đáp ứng.
Hãng tin này cũng cho biết Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực đang xem xét nhiều biện pháp đáp trả, bao gồm khả năng đóng hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
Ngoài ra, Iran được cho là cũng tính đến việc gia tăng sức ép tại các mặt trận khác, trong đó có khu vực eo biển Bab el-Mandeb ở phía Nam Biển Đỏ. Đây là nơi lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Tehran, từng nhiều lần tấn công các tàu thương mại đi qua khu vực.
Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội tiến hành không kích khu vực Dahieh ở phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon. Đây được xem là thành trì của lực lượng Hezbollah.
Một quan chức Israel tiết lộ với CNN rằng, kế hoạch tấn công Beirut đã được phối hợp với phía Mỹ trước khi triển khai.