Iran và Oman có thể xây dựng cơ chế quản lý có thu phí tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 6/8 cho biết, cơ chế mới mà nước này và Oman xây dựng về quản lý eo biển Hormuz, có áp dụng thu phí lưu thông với tàu thuyền đi qua đây, được dự báo sẽ vấp phải phản ứng dữ dội của Mỹ cùng nhiều bên khác
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, khung đề xuất đang đàm phán giữa Iran và Oman, có yêu cầu thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz dưới dạng phí dịch vụ hàng hải. Về lộ trình di chuyển, nguồn tin cho biết, trong giai đoạn quá độ hay còn gọi là chuyển tiếp, các tàu đi từ bên ngoài vào vịnh Ba Tư sẽ lưu thông theo tuyến do Tehran chỉ định, nằm gần bờ biển của Iran. Chiều ra của các tàu đi theo tuyến do Muscat vận hành, nằm sát bờ biển của Oman.
Sau giai đoạn chuyển tiếp, các tàu sẽ chỉ đi theo một tuyến lưu thông mới duy nhất nằm giữa trung tâm eo Hormuz. Hướng đi vào của các tàu sẽ do Iran quản lý, trong khi chiều lưu thoát ra bên ngoài của các phương tiện, do Iran và Oman cùng điều hành. Cho đến sáng sớm 7/8, giới chức Oman chưa đưa ra bình luận về đề xuất trên.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, nhiều khả năng Oman sẽ không đồng ý phương án thu tiền các tàu đi qua eo Hormuz, dù chỉ dưới dạng phí vận hành dịch vụ, không phải phí lưu thông. Nguyên nhân là bởi Oman chắc chắn cân nhắc đến thái độ của phía Mỹ.
Hồi cuối tháng 5, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo sẽ thổi bay Oman, nếu Muscat thực hiện thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Giới chức Oman thời gian qua cũng nhiều lần tuyên bố không ủng hộ thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất cơ chế huy động tài chính tự nguyện từ các chủ phương tiện nhằm phục vụ công tác vận hành, hoạt động bảo vệ môi trường và công tác cứu hộ - cứu nạn trong khu vực, tương tự như cơ chế đang áp dụng với eo biển Malacca.