IS tấn công căn cứ quân đội Iraq gần Baghdad, xử tử 300 binh sỹ

VOV.VN - Theo CNN, thông tin này được đưa ra trong bối cảnh IS được cho là đã suy yếu sau khi bị Mỹ không kích ở miền Bắc Iraq.

Khoảng 300 binh sỹ đã bị phiến quân IS hành quyết và nhiều người khác bị mất tích, có thể là đã thiệt mạng hoặc đã rút khỏi chiến trường. Hàng chục phương tiện quân sự từ xe tăng đến xe cứu thương đã bị IS phá hủy hoặc cướp làm chiến lợi phẩm.

Quân đội Iraq đã trở nên rối loạn đến mức Thủ tướng nước này đã phải cử “lực lượng chống khủng bố đến để bắt giữ những lãnh đạo quân đội có trách nhiệm trong việc này”. 

Trên thực tế, IS đã giành được ưu thế tại khu vực trung tâm của Iraq và đang nhắm vào việc đánh chiếm thủ đô Baghdad mà tổ chức IS đã vài lần tấn công trong những ngày qua. 

Một chiến binh IS vẫy cờ trên đường phố Iraq (Ảnh Reuters)

Trong vài tuần qua, các chiến binh IS tại miền Bắc Iraq và phía Tây Syria đã liên tục bị Mỹ và liên quân không kích dữ dội. 

Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS tại Syria sử dụng máy bay và tên lửa hành trình Tomahawk đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của phiến quân và các giếng dầu vốn là nguồn thu nhập chính của chúng. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ hy vọng chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq có thể kết thúc trong 3 năm tới và chi phí cho chiến dịch này có thể lên đến 10 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria
Phiến quân IS bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria

VOV.VN - Đây là máy bay quân sự đầu tiên bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắn hạ kể từ khi Syria tiến hành không kích tổ chức này vào cuối tháng 6.

Phiến quân IS bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria

Phiến quân IS bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria

VOV.VN - Đây là máy bay quân sự đầu tiên bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắn hạ kể từ khi Syria tiến hành không kích tổ chức này vào cuối tháng 6.

Phiến quân IS âm mưu tấn công quan chức chính phủ Australia
Phiến quân IS âm mưu tấn công quan chức chính phủ Australia

VOV.VN - Thủ tưởng Tony Abbott cho hay ông đã ra lệnh tăng cường an ninh tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra.

Phiến quân IS âm mưu tấn công quan chức chính phủ Australia

Phiến quân IS âm mưu tấn công quan chức chính phủ Australia

VOV.VN - Thủ tưởng Tony Abbott cho hay ông đã ra lệnh tăng cường an ninh tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra.

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq
Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Động thái trên của Pháp là một phần trong liên minh quân sự, tài chính do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi mối hiểm họa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Động thái trên của Pháp là một phần trong liên minh quân sự, tài chính do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi mối hiểm họa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu
14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

VOV.VN - Trong đêm không kích thứ 3, Mỹ và các đồng minh đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở miền Đông Syria.

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

VOV.VN - Trong đêm không kích thứ 3, Mỹ và các đồng minh đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở miền Đông Syria.

Mỹ tính khả năng đưa quân vào Iraq để triệt hạ phiến quân IS
Mỹ tính khả năng đưa quân vào Iraq để triệt hạ phiến quân IS

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong môi trường đô thị, sử dụng lục quân sẽ hiệu quả hơn không quân.

Mỹ tính khả năng đưa quân vào Iraq để triệt hạ phiến quân IS

Mỹ tính khả năng đưa quân vào Iraq để triệt hạ phiến quân IS

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong môi trường đô thị, sử dụng lục quân sẽ hiệu quả hơn không quân.

Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan
Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

VOV.VN - Nhóm al-Nusra chiếm được vũ khí của Liên Hợp Quốc và dùng vũ khí này để tấn công quân và dân Syria.

Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

VOV.VN - Nhóm al-Nusra chiếm được vũ khí của Liên Hợp Quốc và dùng vũ khí này để tấn công quân và dân Syria.